Nhiều hiệu quả bước đầu của mô hình “Canh tác lúa thông minh”

29/05/2019 | 14:31 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 28-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh, chính quyền địa phương có buổi tham quan mô hình “Canh tác lúa thông minh” tại ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Đây là một trong hai mô hình thực hiện thí điểm đầu tiên của tỉnh trong vụ lúa Hè thu này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (bìa trái) tham quan mô hình canh tác lúa thông minh tại xã Vị Thắng.   

Theo đó, mô hình “Canh tác lúa thông minh” tại xã Vị Thắng có 10 hộ tham gia, với diện tích 12ha, giống lúa sử dụng là OM 5451. Về kỹ thuật canh tác, bà con sử dụng máy cấy lúa “3 trong 1”, gồm: cấy lúa, bón phân và phun thuốc vi sinh trong giai đoạn đầu. Với việc sử dụng lượng lúa giống 60kg/công (1.000m2), bón phân thông minh một lần cho cả vụ lúa nên giúp bà con giảm lượng lúa giống gieo sạ và công lao động trong bón phân. Hiện tại, lúa canh tác thông minh được 55 ngày tuổi, thân cây lúa cao hơn ruộng đối chứng, ít sâu bệnh, phát triển tốt và chuẩn bị trổ bông. Qua kiểm đếm của cán bộ chuyên môn thì số chồi trổ bông hữu hiệu là 418 chồi/m2, trong khi vụ lúa Hè thu, số chồi hữu hiệu thường khoảng 400 chồi/m2 là đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, số lần phun thuốc của nông dân từ đầu vụ đến nay là 2 lần (giảm 2 lần so với canh tác thông thường), trong đó một lần phun thuốc cỏ và một lần phun ngừa bệnh đạo ôn lá…

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao những hiệu quả ban đầu mà mô hình canh tác lúa thông minh tại xã Vị Thắng mang lại, đồng thời đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh, huyện và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi để hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất nhằm giúp mô hình đạt thắng lợi khi thu hoạch. Qua đây, làm cơ sở để xem xét nhân rộng trong phạm vi toàn huyện Vị Thủy nói riêng và của tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, lãnh đạo huyện Vị Thủy phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho nông dân, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo về UBND tỉnh giải quyết để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con canh tác lúa thông minh đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong thời buổi hội nhập như hiện nay…  

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>