Giúp đại hội điểm thành công

05/09/2019 | 19:16 GMT+7

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đang được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh gấp rút hoàn tất.  

Các cấp bộ hội LHTN trong tỉnh tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa lập thành tích chào mừng đại hội.

Đại hội được chọn làm điểm chỉ đạo của cụm sông Hậu, vì vậy mới đây, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang đóng góp dự thảo đề án tổ chức nhân sự, các văn kiện, góp phần giúp đại hội điểm thành công.

Chỉ đạo kịp thời

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã sớm xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Hội tỉnh còn triển khai phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Qua đó, các cấp bộ hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền 1.532 cuộc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội zalo, facebook và thực hiện hơn 535 công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội… thu hút hơn 25.530 lượt hội viên tham gia. Đến tháng 7, 8 đơn vị cấp huyện tổ chức xong đại hội đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh còn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng báo cáo chính trị và kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019. Bởi các văn kiện này là cơ sở để đại hội cấp tỉnh nhìn nhận, đánh giá lại kết quả đạt được trước khi thống nhất thông qua mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp mang tính sát hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu phát triển lực lượng thanh niên tỉnh nhà giai đoạn 2019-2024.

Đáng ghi nhận là nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội tỉnh đã thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Vì vậy, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hậu Giang yêu nước, bản lĩnh, xung kích, hội nhập”, Ủy ban Hội tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024. Nổi bật như tạo môi trường sáng tạo, khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên yếu thế; phát triển hội viên mới…

Anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thông tin trên cơ sở dự thảo văn kiện đại hội, Ủy ban Hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Ủy viên Ủy ban Hội, sau đó tiếp tục trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho ý kiến đóng góp và lấy ý kiến tại đại hội các huyện, thị, thành cùng các cán bộ hội qua các thời kỳ, các ngành liên quan, tổng số có hơn 1.350 ý kiến đóng góp.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề xuất muốn văn kiện có tính khả thi cao, tạo tiền đề cần thiết để các đại biểu có cơ sở thảo luận, đóng góp thêm tại đại hội thì nội dung báo cáo phải cho thấy được những thuận lợi, thách thức và đưa ra đánh giá sát với đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh, yếu tố tác động đến thanh niên trong giai đoạn mới. Mặt khác, các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2019-2024 phải bám sát nhiệm vụ chính trị lớn của Đảng bộ tỉnh đề ra…

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định thời gian qua, tỉnh rất quan tâm đến công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể nói chung. Ngay từ đầu năm, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên theo dõi, lãnh đạo công tác tổ chức đại hội hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phải thảo luận sâu

Anh Trương Minh Hoàng cho biết thêm, Ủy ban Hội tỉnh đã chủ động xin ý kiến và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức đại hội vào ngày 9 và 10-9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Ủy ban Hội tỉnh chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến hình thức để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Phó Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, đây là đại hội được Trung ương Hội chọn làm điểm nên công tác tổ chức phải hết sức chu đáo, chặt chẽ, tạo dấu ấn tốt đẹp để các tỉnh bạn trong cụm học tập. Tỉnh hội cần tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền sâu rộng, đậm nét, thực sự trở thành hoạt động sôi nổi của lực lượng thanh niên trước, trong và sau đại hội.

Còn anh Bùi Quang Huy phân tích, do là đại hội điểm nên chắc chắn các tỉnh bạn sẽ về đây tham dự để học tập. Do đó, lãnh đạo Tỉnh đoàn cần tiếp tục tham gia sâu từ công tác chuẩn bị đến quá trình tổ chức, thể hiện rõ vai trò chỉ đạo đại hội. Trong quá trình điều hành cùng Đoàn Chủ tịch cần trẻ trung, sôi nổi.

“Các tham luận phải chọn lọc kỹ, đảm bảo có nội dung, bám sát vấn đề và sử dụng công cụ trình chiếu hay các phương tiện hỗ trợ khác cho sinh động; đại biểu khi tham luận có thể thoát ly khỏi văn bản”, anh Bùi Quang Huy đề xuất.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh thêm: Quá trình thảo luận, đóng góp văn kiện đại hội cần làm rõ thách thức và dự báo tình hình để có những chỉ tiêu cùng giải pháp thực hiện phù hợp, giúp nâng cao chất lượng, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu thời gian tới.

Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và đóng góp kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn là những tiền đề cần thiết, quan trọng góp phần giúp Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV thành công tốt đẹp; thực sự là đợt sinh hoạt hội sâu rộng của tổ chức đại diện ý chí, hành động cho thanh niên tỉnh nhà.

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>