Không ngừng củng cố, nâng chất hoạt động đoàn thể

01/10/2019 | 22:54 GMT+7

Hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể ở thị xã Long Mỹ được quan tâm thường xuyên bằng nhiều biện pháp cụ thể, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, xây dựng tổ chức ngày càng phát triển.

Ông Hồ Ngọc Bình, ở ấp 7, xã Long Trị A, sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế gia đình và tích cực hỗ trợ hội viên.

Hoạt động chất lượng

Tại xã Long Trị A, để phong trào nông dân chất lượng hơn, Hội Nông dân xã đã tập hợp hội viên thành lập các tổ hội nghề nghiệp phù hợp với thực tế.

Cụ thể năm nay, Hội phối hợp với Hội Nông dân, Phòng Kinh tế thị xã hỗ trợ nông dân xây dựng 7 nhà lưới, 3 giàn máy tưới phun sương tự động để thành lập tổ trồng rau an toàn. Đơn vị còn hỗ trợ màn phủ cho các tổ hợp tác trồng dưa hấu giống để hội viên thực hiện mô hình sản xuất điểm của xã và thị xã…

Ông Trần Thanh Muôl, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Trị A, cho biết: “Trong sinh hoạt các tổ hội hàng tháng, chúng tôi đều đến dự để đánh giá hiệu quả hoạt động, nếu có khó khăn thì cùng nhau bàn hướng tháo gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp hội viên an tâm lao động, sản xuất. Thấy hoạt động hiệu quả nên tháng 9 vừa qua đã có thêm 4 hội viên đăng ký tham gia vào các tổ trồng rau sạch của địa phương”.

Năm nay, được hỗ trợ từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân 20 triệu đồng, cùng 125 cây xoài giống và 10.000 con cá giống, ông Hồ Ngọc Bình, ở ấp 7, xã Long Trị A, tận dụng hết 1,2ha đất của gia đình để canh tác, sản xuất. Chỉ tính riêng 2 công đất trồng rau ăn lá và khổ qua, hiện ông Bình thu nhập khoảng 700.000 đồng/ngày.

Ông Bình nói: “Nhờ được Hội Nông dân hỗ trợ vốn nên tôi có điều kiện đầu tư, thực hiện mô hình kinh tế. Mùa nước nổi này, dưới ruộng tôi nuôi cá, tận dụng bờ bao trồng khổ qua, trong vườn thì trồng rau ăn lá, tính ra thu nhập cao gấp 3 lần làm ruộng”.

Ông Bình là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Tổ trưởng Tổ sản xuất rau an toàn, trồng lúa lai của Chi hội Nông dân ấp 7. Từ các mô hình kinh tế hiệu quả, ông Bình đã chia sẻ giúp cho các hội viên khác học tập, làm theo.

Đầu năm 2019 đến nay, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã Long Mỹ tăng trưởng gần 350 triệu đồng và đã hỗ trợ hội viên thực hiện 16 dự án. Ngoài ra, nhờ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên toàn Hội phát triển mới 443 hội viên nông dân, nâng tổng số hộ có hội viên hiện nay lên 7.154 hộ, chiếm tỷ lệ 71,1% dân số.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Long Mỹ, nói: “Hàng tháng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đều xuống dự cùng các chi hội để theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động ở cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao nhận thức cho hội viên. Trong công tác nâng chất hoạt động hội, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát huy các mô hình kinh tế điển hình của hội viên để nhân rộng, nhất là các mô hình kinh tế hợp tác; tranh thủ sự ủy thác của các tổ chức tín dụng để hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên”.

Đi vào chiều sâu

Đối với Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Long Mỹ, hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do Hội phát động thời gian qua đã nâng cao nhận thức của hội viên. Tuy số lượng hội viên chỉ có 839 người nhưng chất lượng hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu.

Tại xã Long Phú, để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay, hiện Hội CCB xã đang nỗ lực nêu cao vai trò gương mẫu, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM.

Từ khi xã Long Phú phát động chương trình xây dựng NTM, gia đình của ông Trương Tấn Mùi ra sức chăm chút hàng rào cây xanh trước nhà và trồng thêm hoa kiểng tạo cảnh quan đẹp cho xóm ấp. Nhiều hộ trên tuyến được ông vận động cũng làm theo.

Ông Mùi là Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Long Hòa 2, xã Long Phú. “Ngoài việc đi đầu, gương mẫu chấp hành tốt các phong trào do Hội cấp trên phát động, mỗi hội viên CCB xã Long Phú còn là một tuyên truyền viên thường xuyên vận động người thân trong gia đình và bà con hàng xóm cùng chung tay thực hiện các tiêu chí NTM”, ông Mùi nói.

Năm 2019, Hội CCB xã Long Phú đăng ký thực hiện với Đảng ủy, UBND xã xây dựng tuyến đường đẹp ở ấp Long Hòa 1, Long Bình 2, Long Bình 1 dài 4,6km. Ông Phạm Bảo Quốc, Chủ tịch Hội CCB xã Long Phú, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực trồng hoa kiểng, hàng rào cây xanh phấn đấu đạt tỷ lệ 100% và ra sức giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường xóm ấp.

 Qua thời gian nỗ lực cùng với chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí NTM, kết quả hiện giờ hội viên đã vận động người thân trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Hội CCB xã còn quan tâm đến việc nâng cao đời sống hội viên, đến nay, 8 chi hội đều có tổ hùn vốn xoay vòng giúp hội viên có điều kiện xây dựng mô hình làm ăn.

Ông Lê Minh Hồng, Chủ tịch Hội CCB thị xã Long Mỹ, thông tin thêm về việc thường xuyên nâng chất hoạt động hội là triển khai đầy đủ đến hội CCB xã, phường kế hoạch xây dựng hội vững mạnh, đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ công tác hội. Gắn với đó là thực hiện có hiệu quả phong trào hội CCB phát triển kinh tế gia đình, học tập và làm theo Bác; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các chi, tổ hội để uốn nắn kịp thời…

Đầu năm 2019, qua công tác rà soát, số lượng hộ gia đình có đoàn viên, hội viên của thị xã Long Mỹ từ 78,56% chỉ còn 76,45% (giảm tương đương 5.501 hội viên). Các đoàn thể giảm nhiều hội viên là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên thị xã. Nguyên nhân là do đoàn viên, hội viên đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt vì hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Theo Nghị quyết của Thị ủy Long Mỹ, năm 2019 phải phát triển số hộ có đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu 81%. Từ nhiều giải pháp, các đoàn thể trên địa bàn đã tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội đến nay đã đạt tỷ lệ 79,16%, tương đương 14.956 hộ có đoàn viên, hội viên.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ, cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục tăng cường sâu sát cơ sở, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu đề ra.

H.NHÂN - T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>