Nêu cao vai trò cựu chiến binh

06/12/2019 | 09:10 GMT+7

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hăng hái, tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội viên cựu chiến binh tham gia làm đường giao thông.

Xóa trắng hội viên nghèo…

Luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào ở địa phương, những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường V, thành phố Vị Thanh, đã có nhiều đóng góp cùng Đảng bộ phường thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Năm 2019, đẩy mạnh thực mục tiêu xóa nghèo trên địa bàn phường, Hội đã tạo mọi điều kiện để các hộ hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó đã giúp 3 hộ hội viên thoát nghèo, xóa trắng hộ hội viên cựu chiến binh nghèo ở phường.

Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường V, cho biết: “Qua nắm được nhu cầu các hội viên nghèo đa phần thiếu vốn làm ăn nên Hội đã tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ngân hàng để mua bán. Khi việc làm ăn thuận lợi, hội viên luôn mạnh dạn xin thoát nghèo”.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống hội viên, trong năm, Hội Cựu chiến binh phường vận động trao tặng 3 căn nhà nghĩa tình cựu chiến binh, tổng trị giá 230 triệu đồng, trong đó, Hội Cựu chiến binh phường vận động hỗ trợ 140 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhằm giúp địa phương nâng cao tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ hội viên. Tính đến thời điểm này, toàn Hội có 95% hộ hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

“Mọi năm, Hội đề ra mục tiêu vận động 100% hội viên mua bảo hiểm y tế. Năm 2019, từ đầu năm, Hội chỉ đạo cho các chi hội tăng cường rà soát số hộ hội viên chưa tham gia bảo hiểm y tế toàn hộ, từ đó tập trung vận động để hội viên vận động gia đình, người thân tham gia. Nhờ vậy đến nay đạt tỷ lệ cao”, ông Dũng chia sẻ thêm.

Góp vào tỷ lệ ấy là Hội Cựu chiến binh phường phát động hội viên đóng góp Quỹ tương trợ theo hình thức hùn hàng tháng tùy vào điều kiện của hội viên. Qua đó, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn tiền mua bảo hiểm hoặc làm ăn.

Vệ sinh môi trường sạch, đẹp…

Lâu nay người dân ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, quen thuộc hình ảnh các cựu chiến binh ấp và các cháu thiếu nhi trên địa bàn tham gia quét dọn, thu gom rác thải quanh nhà và tuyến đường ấp. Từ hành động này góp phần làm cho cảnh quan môi trường ấp 2 ngày càng sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, hội viên cựu chiến binh ấp 2, cho biết: “Nhận thức rõ việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “Sáng, xanh, sạch, đẹp” có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống, do vậy, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình hội viên và các cháu thiếu nhi trong ấp tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường hàng tuần. Ngoài góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ thì hoạt động này đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong vấn đề xử lý rác thải, quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường quanh nhà sạch đẹp”.

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong thời bình, ông Nam còn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục con, cháu và người dân không tham gia các tệ nạn xã hội; vận động thanh niên trong độ tuổi chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, góp phần giúp ấp hàng năm đều đạt chỉ tiêu đưa quân trên giao.

Có thể thấy, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu, hăng hái, tích cực tham gia tốt mọi phong trào ở địa phương. Mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh đều phát huy tính tự lực, tự cường thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của bản thân.

Từ việc làm được trong thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã ngày càng tạo được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ủng hộ của Nhân dân.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>