Nhiều hoạt động chăm lo cho công đoàn viên

02/05/2019 | 08:11 GMT+7

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, trong Tháng công nhân năm 2019 sẽ có nhiều hoạt động chăm lo cho công đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong tuần đầu của Tháng công nhân, các cấp công đoàn sẽ tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên tinh thần đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp cùng chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động ý nghĩa gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, góp phần phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, ngay trong tuần đầu của Tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn của tỉnh sẽ chủ động tham mưu và phối hợp tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ quan, doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời tích cực tham gia Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Thời gian này, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức “Phiên chợ công nhân” để đoàn viên công đoàn, người lao động được tiếp cận, lựa chọn, mua sắm những sản phẩm, sử dụng dịch vụ với giá ưu đãi. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham gia quảng bá, bán và giới thiệu sản phẩm thuộc ngành hàng: thực phẩm, hóa mỹ phẩm, dệt may, da giày, giáo dục, y tế, chăm sóc sắc đẹp.

Ngoài chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10-20%, phiên chợ còn có “Gian hàng 0 đồng đến gần người lao động” do Công đoàn Viên chức tỉnh đảm nhận. Theo bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, để chuẩn bị gian hàng, đơn vị đã phát động phong trào quyên góp trang thiết bị, vật dụng gia đình, đồ dùng sinh hoạt, tập sách mới hoặc đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá trị từ 60% trở lên.

Các cấp công đoàn trong tỉnh cũng sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước trong công đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Đồng thời tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng công nhân, người lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất.

Ông Võ Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, cho biết, đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với người lao động nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công đoàn viên, CNVCLĐ. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn tiến hành rà soát, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị, chất lượng bữa ăn ca cho người lao động từ 15.000 đồng trở lên. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động…

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lưu ý, tùy theo điều kiện, các cấp công đoàn tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội văn hóa, thể thao, sân chơi gameshow”… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ. Mặt khác, chủ động phối hợp với ngành y tế và tham mưu với chủ sử dụng lao động triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khỏe (khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí…) cho công đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

“Tháng công nhân năm 2019 là dịp tập trung các hoạt động chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cũng như góp phần khẳng định thêm vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ”, bà Lam nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 vào ngày 8-5 tại Khu công nghiệp Sông Hậu. Dự kiến lễ phát động có khoảng 1.000 người tham dự.

Dịp này, Tỉnh ủy sẽ trao 10 căn Mái ấm công đoàn cho LĐLĐ tỉnh; khai mạc “Phiên chợ công nhân”; diễu hành cổ động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019.

Các hoạt động diễn ra trong 4 tuần. Cụ thể, tuần 1: từ ngày 25-4 đến 10-5; tuần 2: từ ngày 11 đến 17-5; tuần 3: từ ngày 18 đến 24-5; tuần 4: từ ngày 25 đến 31-5.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>