Phát huy hiệu quả hoạt động hội nông dân

25/11/2019 | 08:44 GMT+7

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là động lực quan trọng giúp hội viên nông dân trong thị trấn khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông nghiệp nên Hội Nông dân địa phương tăng cường phát động, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia.

Vườn rau tươi tốt trong nhà lưới của gia đình bà Đầm.

Năm 2019, Hội Nông dân thị trấn phát động cho 932 hộ nông dân đăng ký danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, qua bình xét, cuối năm có 647 hộ đạt. Trong đó, nông dân giỏi cấp Trung ương có 2 hộ, cấp tỉnh 43 hộ, cấp huyện 146 hộ, còn lại cấp cơ sở. Toàn thị trấn hiện có 43 mô hình đạt lợi nhuận từ 100 triệu đồng/ha/năm.

Nuôi cá, trồng rauhiệu quả

Thành công với mô hình nuôi cá từ nhiều năm nay đã giúp gia đình ông Phan Văn Khiêm, ở ấp Hòa Bình, có được nguồn thu nhập ổn định. Hiện tại, gia đình ông đang sở hữu 8 ao nuôi, tổng diện tích gần 3ha với các loại cá thát lát, rô, sặc rằn, trê vàng… Không chỉ nuôi cá thịt, gia đình ông còn tự ương cá giống để nuôi, nhờ vậy chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận tăng.

Ngoài mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, hàng năm, mô hình nuôi cá của gia đình ông Khiêm còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương. Ông được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền.

Gia đình bà Võ Thị Đầm, ở ấp Hòa Long B, nằm trong số những hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Với mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với trồng rau các loại giúp gia đình bà có được nguồn thu nhập khá. Bình quân mỗi ngày, chỉ tính riêng lượng rau thu hoạch cũng từ 10-20kg, đảm bảo trang trải cho các khoản chi tiêu trong gia đình.

Đặc biệt, năm nay, gia đình bà được ngành nông nghiệp hỗ trợ 50% chi phí đầu tư thực hiện mô hình nhà lưới để sản xuất rau sạch. Hiện tại, gia đình bà Đầm đã xây dựng nhà lưới với quy mô 500m2, gieo trồng các loại rau ăn lá như: cải xanh, cải ngọt, cải thìa, xà lách và đang trong giai đoạn thu hoạch.

Theo bà Đầm, nhận thấy mô hình trồng rau của gia đình duy trì hiệu quả nhiều năm qua nên Hội Nông dân và khuyến nông thị trấn thường xuyên động viên gia đình thực hiện mô hình trồng rau sạch. Thấy lợi ích của việc trồng rau sạch nên gia đình mạnh dạn đầu tư. Hiệu quả bước đầu trồng rau trong nhà lưới chất lượng tốt hơn trồng ngoài môi trường bình thường, người mua ưa chuộng, dễ bán hơn.

Ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Kinh Cùng, cho biết: “Hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay, tổ chức cho nông dân học tập mô hình làm ăn hiệu quả, tham gia các lớp dạy nghề chăn nuôi, trồng trọt… Từ đó, hội viên tập trung đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhân rộng nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân”.

Chăm lo tốt quyền lợi hội viên

Năm 2019, Hội Nông dân thị trấn vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân được 9 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng vốn hiện có trên 105 triệu đồng.

Trong năm, Hội được Tỉnh hội giải ngân 1 dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 300.000 triệu đồng, cho 7 hộ vay; thực hiện ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 4 tổ tiết kiệm vay vốn, cho vay 15 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ trên 4,9 tỉ đồng, giúp cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Đồng thời, Hội Nông dân thị trấn còn phối hợp cơ quan chuyên môn hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật sản xuất, thông tin, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức nhiều đợt cho hội viên tham quan học tập mô hình làm kinh tế hiệu quả ở các xã, thị trấn trong huyện, tỉnh và các tỉnh khác.

Nhờ chăm lo tốt quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, giúp hội viên có đời sống kinh tế tốt nên mọi hoạt động, phong trào Hội đề ra đều thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân.

Kết quả, năm 2019, hội phát triển mới 17 hội viên, nâng số hội viên toàn địa phương lên 857; thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu huyện giao. Kết quả phân loại năm 2019, Hội Nông dân thị trấn đạt khá, vững mạnh; có 5/6 chi hội vững mạnh, 1 chi hội khá; tổ hội đạt khá, vững mạnh chiếm 91,3%, không có tổ hội trung bình, yếu kém.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>