Phát huy hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

01/08/2019 | 08:13 GMT+7

Để thực hiện được yêu cầu trên, Hội Nông dân (HND) thành phố Vị Thanh đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa và phát động phong trào đến tất cả cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Hạ tầng đê bao thủy lợi luôn được các cấp hội nông dân của thành phố đề xuất đầu tư xây dựng đồng bộ để nông dân an tâm sản xuất.

Hội Nông dân thành phố thông tin, đầu năm 2019, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch phát động hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Kết quả có 6.469 hộ đăng ký thực hiện, đạt 105% so chỉ tiêu trên giao.

Tạo động lực sản xuất cho nông dân

Ba năm qua, hơn 4 công vườn măng cụt của gia đình nông dân Võ Văn Điệp, ở ấp 3, xã Vị Tân, cho lợi nhuận khá cao. Bởi măng cụt là trái cây đặc sản, đang được người tiêu dùng ưa chuộng nên giá cả, đầu ra ổn định hơn so với một số nông sản khác. Ngoài ra, ông còn vận dụng kinh nghiệm trồng trọt cùng kỹ thuật canh tác cần thiết được đúc kết nhiều năm vào vườn cây. Nhờ vậy, không chỉ giúp tiết giảm chi phí đầu tư mà năng suất ngày càng gia tăng.

Với thu nhập bình quân gần trăm triệu đồng mỗi năm nên gia đình ông Điệp được đánh giá là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương. Ông Điệp chia sẻ: “Năm nay, vườn cây ra hoa, đậu trái nhiều một phần cũng nhờ thời tiết thuận lợi. Do đó, hơn 1 tháng qua, có ngày hái được trên 200kg trái, giá cân tại vựa dao động từ 30.000-35.000 đồng/kg. Hiện cây trong vườn tuy đã hết trái nhưng tính sơ vụ này gia đình tôi kiếm được từ 100 triệu đồng trở lên”.

Ngoài ông Điệp, trên địa bàn thành phố còn nhiều nông dân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Tất cả đều có các điểm tương đồng là chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đức tính cần cù, hăng say lao động; mạnh dạn chuyển đổi sang canh tác những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng của địa phương, giúp nâng cao thu nhập trên cùng diện tích.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Văn Vũ nói, xác định đây là phong trào lớn của Hội nên hàng năm, đơn vị đều chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đến tận cơ sở. Từ đó đã vực dậy tinh thần chịu khó học hỏi, tìm tòi ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của hội viên, nông dân; tác động trực tiếp đến việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi.

Thành hội còn chủ động liên kết với các ngành, đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ, giúp hội viên, nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng như triển khai, thực hiện những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, chất lượng cao. Vì thế, phong trào ngày càng lan tỏa, tạo động lực phấn đấu, khuyến khích hội viên, nông dân tăng gia sản xuất để vươn lên làm giàu chính đáng và hỗ trợ, giúp nhiều nông hộ thoát nghèo bền vững.

Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Liên tiếp 7 năm liền, gia đình ông Trương Văn Anh, ở khu vực 2, phường III, đều đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố. Đó là nhờ thời gian qua, hộ ông triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình chuyên canh lúa chất lượng cao. Hàng năm, 18 công ruộng lúa OM 5451 cho thu nhập bình quân từ 120 triệu đồng trở lên. Điều kiện kinh tế ổn định nên gia đình ông tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động thiết thực ở địa phương.

Chia sẻ bí quyết thành công đó, ông Văn Anh nói: “Bản thân là hội viên hội nông dân nên tôi luôn ý thức nỗ lực, phấn đấu không ngừng để từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, các cấp hội luôn quan tâm mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật canh tác lúa hiệu quả cho hội viên, nông dân, góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận các vụ lúa trong năm”.

Ông Trần Văn Chí, Chủ tịch HND phường III, cho biết, thời gian qua, HND phường luôn chủ động phối hợp và đề xuất ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đê bao thủy lợi đồng bộ, đảm bảo tưới tiêu thuận lợi cho quá trình canh tác của hội viên, nông dân. Đồng thời từng bước hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Theo HND thành phố, kết quả đạt được từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển. Để có được hiệu ứng tích cực đó, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đảm bảo theo định hướng phát triển của địa phương.

Ông Lê Văn Vũ cho hay tới đây, Thành hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật; hướng dẫn hội viên, nông dân tự sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác. Tranh thủ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, ngân hàng, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn sản xuất, định hướng và nhân rộng mô hình canh tác hiệu quả…

Đến cuối năm 2018, toàn thành phố có 3.146 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương là 11 hộ, cấp tỉnh là 505 hộ, cấp thành phố là 1.078 hộ, còn lại 1.552 hộ cấp xã.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>