Phụ nữ chung sức đẩy lùi dịch Covid-19

07/06/2020 | 18:57 GMT+7

Sau nhiều tháng nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 (phòng, chống dịch), Hậu Giang có 2 cá nhân và 1 tập thể được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ tặng bằng khen. Nhìn lại có thể thấy, chị em đã rất đoàn kết chung tay phòng, chống dịch, tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm hay...

Đại diện tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thành tích xuất sắc tham gia phòng, chống dịch.

Chủ động để thích ứng

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, để làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các cấp hội đã cụ thể hóa nhiệm vụ thành nhiều nhóm công việc cần tập trung thực hiện ở mỗi thời điểm. Cụ thể, sau khi dịch xuất hiện trong nước, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu: “100% hội viên, phụ nữ được cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh”.

Các cấp hội còn tập trung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến hội viên, phụ nữ về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Sau hơn 1 tháng tuyên truyền, kết quả 100% cán bộ, hội viên tiếp cận thông tin dịch bệnh qua nhiều kênh thông tin đại chúng, facebook, zalo…

Sang giai đoạn 2 của công tác phòng, chống dịch, các cấp hội lại phấn đấu hoàn thành mục tiêu “100% gia đình hội viên, phụ nữ tỉnh Hậu Giang có khẩu trang, được hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách”. Thời điểm này, các cấp hội liên hiệp phụ nữ tạm dừng các hoạt động định kỳ để dồn sức cho phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm ngặt quy định không tập trung đông người, hướng công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu.

Qua đó, toàn Hội thành lập 79 tổ, nhóm may khẩu trang vải, với gần 1.300 thành viên, hội viên tự nguyện tham gia, may tặng hơn 147.000 khẩu trang vải. Các cấp hội còn vận động tặng trên 71.000 khẩu trang y tế, hàng ngàn chai nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn cho hội viên, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng các nguồn vận động thực hiện trên gần 340 triệu đồng.

Một số đơn vị hội cấp huyện và tương đương cử cán bộ, hội viên tham gia trực tiếp nấu ăn, phục vụ hậu cần cho gần 100 trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn, tham gia hỗ trợ hơn 1.600 trường hợp người dân đi từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trong và ngoài nước về địa phương thực hiện tốt các giải pháp cách ly tại nhà.

Vào thời điểm cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội, cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên trách của Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Tăng cường cử cán bộ hội đi cơ sở thực hiện giám sát, nắm chặt tình hình thực hiện quy định cách ly của hội viên, phụ nữ và người dân. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh thông qua mạng xã hội, các điểm chợ, bến đò, bộ phận tiếp dân các xã, phường, thị trấn…

Đồng hành cùng hoạt động hỗ trợ, chăm lo đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh, các cấp hội đã vận động đóng góp trên 37 triệu đồng tiền mặt nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tăng cường vận động xã hội hóa hỗ trợ phụ nữ và gia đình hội viên gặp khó khăn qua mùa dịch. Hội còn vận động tặng hơn 4.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo đang gặp khó trong mùa dịch. Ước tính vận động hỗ trợ quy thành tiền trên 2,4 tỉ đồng.

Phụ nữ tiêu biểu

Ngay sau khi dịch Covid-19 xảy ra không lâu, bà Nguyễn Thị Kiều, hội viên phụ nữ ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, đã chủ động may khẩu trang vải phát cho người dân xung quanh nhằm giúp mọi người thực hiện tốt việc phòng ngừa dịch bệnh.

“Từ sự khan hiếm của khẩu trang y tế, giá bán đẩy lên quá cao, người dân khó tiếp cận, tôi chủ động xin và mua vải, tự thiết kế rập khẩu trang rồi cắt may để phát cho mọi người nơi mình sinh sống. Sau đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động tôi tham gia thành lập tổ may khẩu trang vải. Gần 2 tháng, tổ chúng tôi đã may và trao tặng hàng ngàn khẩu trang, giúp mọi người cùng chống dịch”, bà Kiều nói.

Bà Kiều chia sẻ thêm: “Ngoài phát cho những hộ khó khăn, người có nhu cầu sử dụng trên địa bàn xã, tôi còn tham gia nấu cơm từ thiện cho Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy. Gần đây nhất, vào dịp học sinh trở lại trường, chúng tôi đã gấp rút chuẩn bị hơn 800 khẩu trang để phát cho học sinh”.

Bên cạnh đó, bà Kiều còn chủ động mua tặng hơn 500 chai nước rửa tay diệt khuẩn cho người dân trong và ngoài địa bàn; vận động hơn 1 tấn gạo tặng cho hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Qua đợt dịch này có rất nhiều người mất việc làm, cuộc sống khó khăn, do vậy để san sẻ, ngoài vận động gạo tôi còn vận động thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết khác để tặng khoảng 200 phần quà cho người nghèo, người khó khăn”, bà Kiều bộc bạch.

Tiếp tục đồng hành

Thời điểm này, dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt phòng, chống dịch, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan thông tin: “Chúng tôi đang thực hiện phương châm “Mỗi cán bộ hội là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19”, do đó từng cán bộ, hội viên vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan. Duy trì hoạt động tuyên truyền tại 273 điểm chợ, bến đò, cây xăng… tiếp tục các hỗ trợ hội viên, phụ nữ và người dân trong phòng, chống dịch”.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện tốt chương trình “Phụ nữ Hậu Giang cùng con đến trường, an toàn mùa dịch”. Qua đó, vận động và trao tặng cho 15 điểm trường trên địa bàn tỉnh với 155 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 1 xe đạp, 11 máy sát khuẩn, 4 máy lọc nước và 15.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh con gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Tổng giá trị quy đổi trên 317 triệu đồng.

Bà Thị Thị Ly, ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, kể do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên thu nhập gia đình khá bấp bênh, con gái út đang học lớp 12 và chuẩn bị thi đại học vừa trở lại học sau đợt dịch được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng cháu 1 xe đạp và huyện tặng suất học bổng 1 triệu đồng. “Sự quan tâm giúp đỡ này là nguồn động viên tinh thần rất lớn để con tôi thực hiện ước mơ vào đại học của nó”, bà Ly nói thêm.

Giai đoạn 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tiếp nhận và vận hành 1 máy “ATM gạo” tại huyện Phụng Hiệp; triển khai chương trình “Mỗi ngày một nhà tài trợ”, đến nay tiếp nhận gần 10 tấn gạo, hơn 1.950 phần quà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn, tổng giá trị được trên 270 triệu đồng.

Với sự nỗ lực của các cấp hội từ đầu năm đến nay trong phòng, chống dịch, phụ nữ Hậu Giang được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá rất cao. Điểm sáng là phát huy được hiệu quả công tác tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi bằng nhiều hình thức, tận dụng được thế mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội, nhóm nội bộ… Hiệu quả đa chiều là tuyên truyền nhanh, nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, nâng cao được trách nhiệm của từng cấp hội và hội viên…

Từ đầu mùa dịch đến nay, các cấp hội hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã vận động hơn 4,1 tỉ đồng chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hai cá nhân và 1 tập thể được Trung ương Hội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gồm: Nhóm sáng chế “Thiết bị sát khuẩn thông minh” Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh; bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và bà Nguyễn Thị Kiều, hội viên phụ nữ ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>