Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

28/05/2023 | 20:59 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (TNTNH) năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Hậu Giang tiên phong trong chuyển đổi số tình nguyện vì cộng đồng”. Dự lễ ra quân có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sinh viên nhận học bổng Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang. Ảnh: PHƯƠNG BÌNH

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chiến dịch TNTNH năm nay tiếp tục được triển khai đến các nhóm đối tượng thanh niên, bám sát chủ trương 3 liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); với 1 chương trình và 4 chiến dịch (Chiến dịch Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng 11 chỉ tiêu trong Chiến dịch; toàn tỉnh sẽ thành lập 220 đội hình thanh niên tình nguyện, với sự tham gia của hơn 5.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên chung tay thực hiện các hoạt động: tiếp sức mùa thi; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng; đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết tháng 8-2023.

Các đội hình thanh niên tình nguyện ra mắt tại Lễ phát động Chiến dịch. Ảnh: PHƯƠNG BÌNH

Phát biểu tại đây, ông Trần Văn Huyến đề nghị trong thời gian diễn ra Chiến dịch TNTNH, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch. Trong đó, đặc biệt chú ý các công trình, phần việc góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI.

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức trong triển khai tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch TNTNH năm 2023 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào của Đoàn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Cần phát động thi đua sâu rộng trong triển khai thực hiện chiến dịch gắn với đợt thi đua đặc biệt lập thành tích mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh…

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng 10 suất học bổng Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang (trị giá 10 triệu đồng) cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng. Tỉnh ủy trao tặng 20 căn nhà “Mái ấm thanh niên” với tổng giá trị 1 tỉ đồng.

Sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia thực hiện công trình dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Triển khai thực hiện mô hình Đổi rác lấy quà tại chợ Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Tổ chức Hội thi Thanh niên với bảo vệ môi trường năm 2023, với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường vì một Hậu Giang xanh”.

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>