Sôi nổi các hoạt động Tháng thanh niên

21/03/2023 | 08:16 GMT+7

Tháng thanh niên năm 2023 đã đi qua hơn nửa chặng đường. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã và đang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Tuổi trẻ thị xã Long Mỹ đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên năm nay.

Được sự chỉ đạo của Thị ủy Long Mỹ và Tỉnh đoàn Hậu Giang, Ban Thường vụ Thị đoàn Long Mỹ tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2023 vào sáng ngày 28-2. Sau buổi lễ, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp tổ chức khánh thành và thực hiện chuỗi các công trình, phần việc thanh niên như: khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại phường Bình Thạnh với chiều dài 10km; thực hiện công trình tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và trồng thảm hoa vùng mương lộ với chiều dài 6km; thăm và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thị xã.

Đơn vị này còn phối hợp khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 3,5km, trị giá 130 triệu đồng. Công trình lắp trụ và 70 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời có công suất 120W trên tuyến lộ Rạch Chuối đến cầu treo tuyến lộ UBND xã Long Bình. Trong đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang thực hiện 1km với 20 bóng đèn năng lượng mặt trời 120W, khối lượng còn lại do Thị đoàn Long Mỹ chủ trì thực hiện, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hậu Giang phối hợp hỗ trợ lắp đặt. Việc công trình đưa vào sử dụng giúp người dân địa phương đi lại an toàn hơn vào ban đêm.

Chưa kể, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị đoàn Long Mỹ tổ chức ra quân đội hình tri thức trẻ hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả, cài đặt app Hậu Giang… cho người dân, thanh thiếu niên vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Long Bình, phường Vĩnh Tường và phường Bình Thạnh. Hoạt động này thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện công tác chuyển đổi số trong Tháng thanh niên năm nay.

Sau lễ khởi động Tháng thanh niên đến nay, Thị đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là chương trình “Tháng ba biên giới”. Theo đó, Thị đoàn tổ chức thăm, giao lưu với Huyện đoàn Côn Đảo; thăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội trên địa bàn huyện Côn Đảo; dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo; thăm địa chỉ đỏ - bảo tàng Côn Đảo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về biên giới biển đảo thiêng liêng, về truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Thị đoàn còn tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Long Phú; tổ chức cuộc thi khoảnh khắc thanh niên thị xã Long Mỹ góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hậu Giang thời kỳ mới “Đoàn kết - nghĩa tình - thủy chung - năng động” trên trang fangpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Long Mỹ; tổ chức ngày hoạt động cao điểm hỗ trợ Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Chị Lê Thị Diễm Thi, Bí thư Thị đoàn Long Mỹ, cho biết: “Các hoạt động được chúng tôi tổ chức đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Thị đoàn cũng đã chỉ đạo, đôn đốc các đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các công trình, phần việc hưởng ứng Tháng thanh niên. Đến nay, các đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động ý nghĩa”.

Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Thị đoàn, Đoàn cơ sở phường Thuận An đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể các hoạt động sẽ tổ chức trong Tháng thanh niên năm nay, đến nay một số công trình, phần việc đã thực hiện xong. Anh Nguyễn Văn Mao, Bí thư Đoàn cơ sở phường Thuận An, cho biết, một trong những hoạt động ý nghĩa của đoàn phường là phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an thị xã Long Mỹ tổ chức thực hiện công trình tuyến đường an toàn giao thông với thông điệp “hành trình thứ 2 của lốp xe”. Theo đó, 2 đơn vị đã tận dụng 35 lốp xe đã qua sử dụng tái chế thành giá đỡ cho pano tuyên truyền an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 61B thuộc khu vực 4, phường Thuận An với chiều dài 1,5km, thu hút trên 30 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Song song đó, Đoàn cơ sở phường Thuận An còn tổ chức treo băng rôn tuyên truyền Tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ phường Thuận An tiên phong chuyển đổi số”; tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi, thu hút 12 đoàn viên tham gia; phối hợp đến gặp gỡ, động viên 112 lực lượng dân quân tự vệ cơ động đang tham gia huấn luyện; ký kết phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự với một số đơn vị. Ngoài ra, đoàn phường còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: vệ sinh trường lớp học, phân loại rác thải, nhất là rác thải nhựa; triển khai mô hình “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa”, “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” để gây quỹ ủng hộ học sinh khó khăn...

“Thông qua việc tổ chức các hoạt động trong Tháng thanh niên nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây còn là cơ hội cho đoàn phường tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của đoàn viên, thanh niên và người dân”, anh Nguyễn Văn Mao cho biết thêm.

Hơn nửa chặng đường Tháng thanh niên năm 2023 ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm lớn của các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Trong phần còn lại của Tháng thanh niên, sẽ còn nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực được tuổi trẻ địa phương này tổ chức. Đằng sau những công trình, phần việc đó là dấu ấn của sức trẻ, cách sống đúng đắn mà mỗi đoàn viên, thanh niên nơi đây đang thể hiện để xứng đáng là trụ cột trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>