Tháng 3 - Đẹp màu áo xanh

24/03/2020 | 09:04 GMT+7

Thiết thực lập thành tích chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), đoàn viên, thanh niên huyện Vị Thủy tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc Tháng thanh niên năm 2020 theo chủ đề “Tuổi trẻ huyện Vị Thủy tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Bàn giao nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

Trải qua hơn 1/3 chặng đường của Tháng thanh niên năm 2020, đến thời điểm này, ghi nhận đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện thực hiện rất nhiều công trình, phần việc thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần rất lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Phạm Văn Giàu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vị Thủy, cho biết: “Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên việc triển khai Tháng thanh niên năm nay chỉ giới hạn ở các hoạt động tập hợp từng nhóm nhỏ đoàn viên, thanh niên, không tập hợp đông người. Thời gian này, tuổi trẻ địa phương rất tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, ngừa dịch Covid-19”.

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, hiện đơn vị ghi nhận 100% cơ sở đoàn trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa Covid-19 thông qua phát tờ rơi hướng dẫn phòng bệnh, phát dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang miễn phí và hướng dẫn cách sử dụng đúng cách cho người dân. Đến nay, các cơ sở đoàn đã phát khẩu trang miễn phí trên 3.200 người, tặng 1.200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn và hàng ngàn tờ rơi.

Ngoài ra, từ đầu tháng 3 đến nay, tuổi trẻ huyện còn tham gia công tác hậu cần tại các điểm cách ly tập trung đối với người từ nước ngoài, người đi qua vùng dịch trở về địa phương.

“Nhằm hỗ trợ người dân tại các điểm cách ly có được điều kiện sống tốt nhất, chúng tôi triệu tập một số cán bộ đoàn, đoàn viên tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ đưa cơm hàng ngày, hỗ trợ mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiệm vụ này được chúng tôi duy trì cho đến khi không còn người cách ly tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn”, anh Giàu chia sẻ.

Sự sáng tạo trong tình hình dịch Covid-19 của các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện thấy rõ nhất ở cơ sở.

Ở xã Vĩnh Tường, ngoài việc chia nhóm nhỏ trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc xây dựng cảnh quan môi trường các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, giặm vá lộ, sửa chữa cầu giao thông, tuổi trẻ địa phương còn thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, trao nhà “Khăn quàng đỏ”…

Anh Võ Hoàng Âu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Tường, cho biết thêm, trong tháng cao điểm, Xã đoàn còn phối hợp tổ chức ra mắt một số mô hình mới thu hút sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên như: mô hình “May khẩu trang miễn phí” phát cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, người bán vé số; mô hình “Ngày thứ 4 viết hộ, ngày thứ 6 không hẹn”… Qua đó, phát huy tốt tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên trên địa bàn xã ở nhiều lĩnh vực.

Mới đây, Đoàn thanh niên xã này còn thực hiện công trình điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi tại khuôn viên một trường mẫu giáo của xã. Tham gia thực hiện, các bạn tận dụng tối đa vỏ xe môtô để trang trí thành hàng rào nhiều màu sắc với hình dáng độc lạ diện tích khoảng 25m2 và vẽ các hình ảnh vui nhộn trên tường các phòng học…

“Trường này xây dựng hoàn thành cách nay không lâu, còn nhiều hạng mục vui chơi cho trẻ chưa thực hiện. Hoạt động thiết thực trên giúp phát huy hơn tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên xã nhà”, anh Ân cho biết.

Vận động hỗ trợ, trao tặng nhà “Khăn quàng đỏ”, nhà “Nhân ái” cho đội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được thực hiện hiệu quả trong thời gian này của các cấp bộ đoàn ở huyện.

Vừa nhận nhà “Nhân ái” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vị Thủy trao tặng với kinh phí hỗ trợ thực hiện 35 triệu đồng, anh Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vị Thủy, phấn khởi bày tỏ: “Từ nay, gia đình tôi không còn bận tâm chuyện lo tiền sửa nhà, cất nhà nữa. Được Huyện đoàn tặng nhà là nguồn động viên rất lớn đối với bản thân tôi và gia đình. Đáp lại sự quan tâm này, bản thân tôi sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong công tác, chú trọng phát triển kinh tế gia đình ngày càng khấm khá hơn”.

Trong tháng 3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vị Thủy tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Khăn quàng đỏ” và 2 căn nhà “Nhân ái”. Kinh phí hỗ trợ thực hiện nhà “Khăn quàng đỏ” là 65 triệu đồng, nhà “Nhân ái” là 35 triệu đồng (hiện đã bàn giao 3 căn).

Theo Huyện đoàn Vị Thủy, từ nay đến cuối tháng, các hoạt động Tháng thanh niên tiếp tục được các cơ sở đoàn trên địa bàn thực hiện theo kế hoạch, tập trung nhất là các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong phòng ngừa dịch bệnh Covid-19…

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>