Tháng thanh niên thời Covid-19

26/03/2020 | 08:33 GMT+7

Thực hiện chủ đề “Thanh niên Phụng Hiệp tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn ở huyện đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, phát huy tốt vai trò của thanh niên trên các lĩnh vực, chú trọng phòng ngừa dịch Covid-19 hiệu quả.

Đoàn viên xã Tân Long thực hiện công trình điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Mấy ngày qua, gia đình anh Mã Văn Tài, ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, rất phấn khởi vì cất được nhà mới khang trang nhờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên xã.

Gia đình anh thuộc diện khó khăn, nhà không đất sản xuất, anh thuê được 5 công ruộng để làm, còn vợ thì làm công nhân may. Cả 2 vợ chồng làm lụng vất vả cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày; căn nhà nhỏ xuống cấp không tiền sửa nên vợ chồng anh phải sang ở tạm nhà ba mẹ.

Thấy gia cảnh anh Tài như vậy nên Đoàn Thanh niên xã Tân Bình vận động mạnh thường quân trao tặng cho gia đình 23 triệu đồng để cất nhà, ngoài ra, gia đình anh còn mượn thêm để xây nhà khang trang hơn. Căn nhà nhân ái hoàn thành diện tích gần 60m2 đảm bảo đủ các tiêu chí “3 cứng” đã giúp gia đình anh yên tâm lo làm ăn.

Công trình kè sinh thái tại xã Tân Bình.

“Qua khảo sát về nhu cầu nhà ở của đoàn viên, thanh niên, chúng tôi nhận thấy trường hợp gia đình anh Tài đang rất bức xúc, hộ cũng thuộc diện khó khăn nên đã vận động các nguồn hỗ trợ giúp đỡ anh ổn định cuộc sống. Có được căn nhà khang trang cộng với tinh thần chịu khó, chăm chỉ làm ăn, tin rằng không lâu nữa đời sống kinh tế gia đình anh Tài khấm khá hơn”, anh Nguyễn Văn Trường, Bí thư Xã đoàn Tân Bình chia sẻ.

Trong khi đó, nhằm giúp thanh niên địa phương có điểm vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, trong tháng 3, Đoàn Thanh niên xã còn ra mắt điểm vui chơi thể thao trên địa bàn. Đó là công trình sân chơi bóng chuyền cho thanh thiếu nhi. Quy mô sân bóng trên 160m2 với nền cát, trang bị đủ lưới, bóng… đảm bảo hoạt động vui chơi, tập luyện thể thao cho thanh niên. Kinh phí thực hiện công trình hơn 9 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Theo Đoàn Thanh niên xã Tân Bình, sân bóng chuyền vừa thi công hoàn thành thì các bạn thanh niên tập hợp lại thành lập được Câu lạc bộ Bóng chuyền xã Tân Bình, gồm 12 thành viên. Công trình này đã giúp các bạn có điều kiện chơi môn thể thao yêu thích, giúp rèn luyện sức khỏe, hạn chế tham gia các trò chơi, hoạt động không lành mạnh.

Ngoài ra, để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, trong tháng cao điểm, Đoàn Thanh niên xã Tân Bình còn tổ chức các hoạt động phát quang lộ nông thôn, trồng hoa trên các tuyến đường thực hiện con đường đẹp, giặm vá lộ…

Đoàn viên, thanh niên xã cũng thực hiện công trình kè sinh thái chống sạt lở trên địa bàn ấp Tân Phú, dài gần 200m. Thực hiện công trình, Đoàn Thanh niên xã vận động xin tràm, tre để làm cọc, hàng rào giữ đất, mua lưới chắn và tham gia đóng góp ngày công. Công trình hoàn thiện góp phần ngăn sạt lở, hạn chế nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên các hoạt động của Tháng thanh niên trên địa bàn huyện phần nào bị ảnh hưởng. Từ đầu tháng đến nay, huyện không tổ chức hoạt động nào tập hợp đông đoàn viên, thanh niên, thay vào đó các tổ chức đoàn ở cơ sở bố trí đoàn viên, thanh niên thành từng nhóm nhỏ để thực hiện công trình, phần việc phù hợp.

Chị Cao Kim Mơ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Long, thông tin: “Để đảm bảo yếu tố phòng, chống dịch Covid-19, năm nay hoạt động tháng thanh niên ít sôi nổi. Chúng tôi chú trọng những hoạt động nhỏ, trong thực hiện công trình, phần việc cũng không tập hợp đông đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, về chất lượng hoạt động vẫn luôn đảm bảo”.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên xã Tân Long phối hợp đoàn thanh niên các trường thực hiện 2 công trình điểm vui chơi cho thiếu nhi tại trường tiểu học và trường mẫu giáo trên địa bàn.

“Chúng tôi xin nhiều thứ rồi tạo ra sản phẩm bập bênh, xích đu, cầu chuyền, mô hình đồ dùng học tập… Ngoài ra còn cải tạo lại những bức tường cũ trong khuôn viên trường để trang trí thành nhiều bức tranh màu sắc, hoa lá rực rỡ, tô đẹp thêm khuôn viên trường, tạo sự thích thú cho học sinh. Qua những công trình còn góp phần hỗ trợ tốt hơn trong quá trình giảng dạy ở một số môn học cho giáo viên”, chi Mơ cho biết.

Thực hiện nhiệm vụ Tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên xã Tân Long còn trao tặng 2 căn nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên, trị giá mỗi căn 40 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Phụng Hiệp cấp đổi giấy chứng minh nhân dân cho người già, tàn tật; thực hiện nhiều công trình giặm vá lộ, vệ sinh, gom rác thải, vận động Nhân dân bảo vệ môi trường…

Theo Huyện đoàn Phụng Hiệp, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Tháng thanh niên, Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung vào 2 hoạt động lớn là tuyên truyền và hoạt động phong trào. Trong tuyên truyền, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn phổ biến kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 bằng những hoạt động cụ thể như phát tờ rơi, khẩu trang miễn phí, hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách. Mỗi cơ sở đoàn phải thực hiện một công trình hoặc phần việc thanh niên góp phần phòng, chống dịch. Theo ghi nhận, mỗi hoạt động đều không huy động nhiều hơn 15-20 người tham gia; các cơ sở đoàn cũng chú ý chọn những công trình, phần việc vừa sức thực hiện nhưng đảm bảo thiết thực…

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>