Tích cực thi đua cống hiến, xung kích, tình nguyện

09/09/2019 | 20:14 GMT+7

Năm năm qua (2014-2019), thanh niên Hậu Giang tích cực phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 tại phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV.

Hội Liên hiệp Thanh niên (HLHTN) Việt Nam tỉnh có 8 ủy ban hội cấp huyện, 76 ủy ban hội cấp xã và 23 ủy ban hội trường THPT với 28.451 hội viên. Năm năm qua, các cấp hội có những bước chuyển biến tích cực về mọi mặt: thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua…

Anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HLHTN Việt Nam tỉnh, cho biết, trong nhiệm kỳ, các cấp hội rất chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo thanh niên trên địa bàn.

Các cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được toàn Hội cụ thể hóa gắn với phong trào, chương trình, hoạt động. Cán bộ hội năng nổ, tích cực tổ chức hoạt động xã hội, truyền thống để trực tiếp, gián tiếp bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên, giúp cho thế hệ thanh niên ngày nay trở thành đội ngũ kế thừa cho đất nước.

Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động và trao tặng 233 căn nhà nhân ái cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có - Việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Hậu Giang còn tích cực thi đua cống hiến, xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong 5 năm, Hội tổ chức xây dựng 232 căn nhà nhân ái, tặng 7.392 suất học bổng, 170.000 quyển tập và nhiều dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng; thực hiện 2.391 công trình thanh niên bảo vệ môi trường; 100% thanh niên viết đơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hội viên thanh niên còn tích cực thi đua lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh hiện có 260 mô hình của thanh niên đạt thu nhập 50 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đoàn thanh niên xã Đông Phước, huyện Châu Thành, cho biết: “Nhằm giúp thanh niên địa phương có việc làm, mô hình làm ăn hiệu quả, thu nhập ổn định, ngoài tạo cho thanh niên tiếp cận vay vốn khởi nghiệp, tham gia tập huấn, học tập kinh nghiệm sản xuất, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban HLHTN Việt Nam xã còn thành lập Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế “Hoa giấy lụa và đồ dùng dạy học mầm non”. Từ khi ra đời đến nay, câu lạc bộ đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều thanh niên địa phương, thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng trở lên”.

Để tập hợp thanh niên vào Hội, các cấp hội còn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở hội ở địa bàn dân cư. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tăng cường thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm phù hợp với nhu cầu, sở thích của thanh niên.

Anh Nguyễn Quốc Nhân, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch HLHTN Việt Nam phường Ngã Bảy, chia sẻ: “Để đoàn kết, tập hợp được các tầng lớp thanh niên, cán bộ hội phải luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo thành lập những mô hình mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi chính đáng cho thanh niên, cải thiện cuộc sống giúp thanh niên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Những năm qua, Ủy ban HLHTN Việt Nam phường Ngã Bảy đã thành lập, củng cố được nhiều câu lạc bộ, mô hình khởi nghiệp, đội thanh niên xung kích… qua đó, góp phần thu hút đông đảo hội viên vào Hội.

Ra đời đến nay gần một năm, Chi hội Thanh niên hớt tóc Tài Nguyễn, khu vực V, phường Ngã Bảy đã tập hợp được 13 hội viên là các bạn trẻ làm nghề hớt tóc sinh hoạt. Ngoài việc cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, hội viên còn duy trì các buổi sinh hoạt lệ để nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên, tham gia các phong trào do Hội phát động.

Hàng tháng, hàng quý, Chi hội Thanh niên hớt tóc tổ chức đến các xã, phường trên địa bàn thị xã hớt miễn phí cho trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HLHTN Việt Nam tỉnh, cho biết: “Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp hội cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các phong trào và cuộc vận động của Hội mang tính giáo dục cao, nội dung, phương thức và hình thức hoạt động thường xuyên đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong hội viên, thanh niên. Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở chú trọng và phát triển hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiệm kỳ qua, nhiều cán bộ, hội viên của Hội được tin tưởng giao giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của Đảng, chính quyền các cấp”.

Nhiệm kỳ 2014-2019 kết thúc, sang nhiệm kỳ 2019-2024 với sự đoàn kết, nỗ lực, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên Hậu Giang tiếp tục xung kích, tình nguyện đảm nhận mọi nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giao phó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ thanh niên hôm nay với quê hương, đất nước…     

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>