Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân

14/10/2020 | 08:41 GMT+7

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng. Ở Hậu Giang, hội nông dân các cấp trong tỉnh cũng góp phần không nhỏ vào thành tựu chung. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 19/10/2020), ông Châu Minh Tiến (ảnh), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chia sẻ:

- Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các loại hình hoạt động của Hội như: Câu lạc bộ Học tập và làm theo Bác; Câu lạc bộ Nông dân sản xuất giỏi; Tổ hợp tác sản xuất; Chi, tổ hội nghề nghiệp… nên đã thu hút hơn 96.500 hội viên vào Hội, tham gia sinh hoạt ở 2.555 tổ hội thuộc 548 chi hội của 75 cơ sở hội, chiếm 73,17% hộ nông dân toàn tỉnh.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo, hội nông dân các cấp từng bước thể hiện được vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp…

Chúng tôi cũng ghi nhận qua phát động Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, toàn tỉnh có gần 51.000 hộ đạt chuẩn, chiếm gần 40% hộ nông dân. Trong đó, trên 12.000 hộ thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên, trên 1.300 hộ đạt lợi nhuận từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng/năm. Hiện nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng gần 40 tỉ đồng, với 152 dự án hỗ trợ 1.208 hộ vay xây dựng mô hình sản xuất, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo...

Gần đây, hoạt động của hội nông dân các cấp có gì đổi mới để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, thưa ông ?

- Một trong những đổi mới chúng tôi thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội đó là đơn giản hóa một số loại sổ sách quản lý công tác. Hiện tại, sổ sách cán bộ hội quản lý chỉ còn 14 biểu mẫu (tổ hội 2 biểu mẫu, chi hội 5 biểu mẫu, cơ sở 4 biểu mẫu, cấp huyện 3 biểu mẫu). Dù đơn giản nhưng vẫn đảm bảo thông tin trong công tác quản lý. Cùng với đó, để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội, chúng tôi đã biên soạn, gửi tận nơi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội dành cho cán bộ hội các cấp.

 Trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, Hội Nông dân tỉnh chú trọng phát động 2-3 đợt thi đua ngắn hạn. Phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các cơ sở hội thành lập 426 tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; 373 tổ giặm, vá đường. Toàn tỉnh còn thành lập 32 chi hội nghề nghiệp, 736 tổ hội nghề nghiệp…

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch thoát nghèo giai đoạn 2018-2023, có 76 chi hội đăng ký giúp 1.241 hộ thoát nghèo. Kết quả đến nay ghi nhận 798 hộ trong kế hoạch được giúp thoát nghèo, đạt 64,3% kế hoạch; 18 chi hội không còn hộ nghèo... Góp phần cùng toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,98%.

Để phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thời gian tới, ông có ý kiến gì ?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, cùng các ngành, địa phương thực hiện ngày càng hiệu quả Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.

Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân thực hiện chương trình, cuộc vận động về đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động nông dân thu gom rác thải, giặm vá, sửa chữa, phát quang, dọn dẹp đường sá, trồng cây xanh, tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự... Phối hợp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Tăng cường tổ chức các hoạt động tạo điều kiện thu hút, tập hợp nông dân vào Hội, tham gia kinh tế tập thể, hợp tác sản xuất.

Hội Nông dân sẽ tích cực làm cầu nối liên kết Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nước đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (2017); Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 4 Cờ dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm (2015, 2017, 2018, 2019); UBND tỉnh tặng 3 cờ thi đua (2015, 2017, 2019); được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 cá nhân; UBND tỉnh và Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 132 tập thể, 678 cá nhân…

 

Xin cảm ơn ông !

MỸ AN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>