Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri

18/07/2019 | 22:10 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 18-7, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu HĐND 3 cấp báo cáo kết quả kỳ họp HĐND giữa năm, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng. Cử tri xã Tân Phú phản ánh đến các đại biểu HĐND việc một số tuyến lộ ở ấp Tân Hưng 2 xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa. Cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình giao thông nông thôn như cống, lộ bê tông,... bởi việc xây dựng tốn kém nhưng chất lượng không đảm bảo. Đồng thời, đề nghị chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế thị xã, một số cử tri cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ bà con tìm đầu ra cho nông sản và có định hướng phát triển các loại cây trồng… 

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thông báo nội dung kỳ họp HĐND tỉnh đến cử tri xã Long Bình. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo nhấn mạnh, xã Tân Phú đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nên sẽ triển khai xây dựng nhiều công trình trên địa bàn, do đó rất cần sự chung tay giám sát của bà con cùng với chính quyền. Về sản xuất nông nghiệp, ông Huỳnh Thanh Tạo yêu cầu lãnh đạo địa phương nghiên cứu, hướng dẫn người dân canh tác các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng để tránh tình trạng được mùa, mất giá; bên cạnh đó, đối với các vấn đề dân sinh khác, chính quyền địa phương cần lắng nghe, ghi nhận các ý kiến phản ánh của người dân để xem xét, khắc phục, cũng như giải thích, phản hồi thông tin đúng, nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của người dân.

Cử tri xã Long Bình phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐÌNH BẢO

- Chiều ngày 18-7, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND giữa năm, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri trên địa bàn xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

Sau khi nghe đại biểu báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, cử tri xã Long Bình bày tỏ phấn khởi trước những thành công của kỳ họp HĐND, đồng thời tin tưởng những quyết sách thông qua tại các kỳ họp sẽ sớm được triển khai, góp phần nâng cao đời sống người dân. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã cũng có một số kiến nghị nội dung về việc quản lý đất công; chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; giá đất thu hồi, bồi thường tái định cư thấp; vấn đề dịch bệnh trên vật nuôi và kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai một số công trình giao thông bức thiết trên địa bàn xã,…

Qua ý kiến của cử tri, đại diện chính quyền địa phương và các phòng, ngành chức năng của thị xã Long Mỹ trả lời làm rõ. Lãnh đạo UBND thị xã cũng thông tin đến cử tri về chủ trương đầu tư, tiến độ thi công một số công trình đường nông thôn, cầu, cống, nạo vét kênh thủy lợi chậm hoàn thành; giao cho địa phương rà soát, xem xét lại đối tượng khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách để có chế độ ưu tiên hỗ trợ,…

- Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp do ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc với 50 cử tri thuộc xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

Sau khi nghe đại diện đoàn báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh, huyện, cử tri đã nêu 7 đề xuất, kiến nghị, trong đó nhiều nhất là kiến nghị xây cầu, sửa chữa đường ở một số tuyến xuống cấp; quan tâm xem xét thực hiện các chính sách theo quy định dành cho đối tượng có công trực tiếp tham gia kháng chiến cũng như thân nhân theo quy định (chế độ chi trả và việc cất mới, sửa chữa nhà tình nghĩa); tình hình sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản còn xảy ra nhiều cần có chế tài và biện pháp xử lý nghiêm. Theo đó đại diện lãnh đạo tỉnh và ban, ngành huyện, xã đã trả lời hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một số vấn đề vượt thẩm quyền sẽ xem xét, trao đổi với ngành chức năng để trả lời cụ thể cho cử tri.

- Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp do ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, vừa có buổi tiếp xúc với trên 70 cử tri xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy.

Tại đây, cử tri trong xã đánh giá cao kết quả kỳ họp giữa năm của HĐND các cấp và nêu lên 13 ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, như: các ngành, các cấp cần có giải pháp giúp nông dân sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa, đạt lợi nhuận; tiến hành đóng những tuyến điện ở nông thôn đã thi công xong cho bà con sử dụng; đầu tư làm mới, giặm vá, sửa chữa các tuyến lộ giao thông nông thôn bị xuống cấp; kéo hệ thống đường ống cung cấp nước sạch những tuyến dân cư vùng nông thôn; nâng mức trợ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã và ấp, vì hiện tại quá thấp mà còn phải đóng bảo hiểm y tế; tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho con liệt sĩ đang gặp khó khăn... Ngoài ra, cử tri còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn, cũng như hành vi thiếu ý thức của con người đã vứt xác súc vật xuống kênh, rạch làm gia tăng thêm ô nhiễm, cần xử lý dứt điểm vấn đề này.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, đại biểu HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan chức năng của huyện cùng chính quyền địa phương quan tâm, sớm giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra, nhất là việc phối hợp tổ chức sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, quan tâm các tuyến đường nông thôn xuống cấp, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường…

- Chiều ngày 18-7, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

Sau khi nghe đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm của HĐND các cấp, cử tri xã Vĩnh Tường mạnh dạn phát biểu ý kiến về những vấn đề khó khăn, bức xúc ở địa phương. Cụ thể, cử tri phản ánh các tuyến đường giao thông địa bàn ấp Vĩnh Thạnh xuống cấp, đi lại gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hơn 10 hộ dân ở ấp này thiếu nước sạch sử dụng đã phản ánh tới ngành chức năng huyện nhưng đến nay chưa được giải quyết. Cử tri cũng phản ánh các bụi tre do Khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang rơi lá, gai xuống ruộng làm ảnh hưởng đến sản xuất của chủ ruộng, nhưng khu du lịch chưa có động thái xử lý. Ngoài ra, cử tri mong muốn ngành chức năng đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có việc làm lại giấy chứng minh nhân dân khi bị mất…

Ông Nguyễn Quốc Ca (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Vĩnh Tường. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, yêu cầu ngành chức năng huyện Vị Thủy và chính quyền xã Vĩnh Tường trả lời các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Về ý kiến của cử tri ấp Vĩnh Thạnh phản ánh về việc thiếu nước sạch sử dụng, đại diện Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn huyện Vị Thủy cho biết sẽ ghi nhận và có biện pháp giải quyết tới đây. Đại diện Khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang cho biết đang thực hiện cắt tỉa các bụi tre để không làm ảnh hưởng tới sản xuất lúa của người dân.

Về đường giao thông bị xuống cấp, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tường thông tin là tỉnh đã có chủ trương xây dựng mới tuyến đường từ chợ Vĩnh Tường tới cầu Nước Đục có kinh phí khoảng 6 tỉ đồng, hướng tới giải quyết phần nào khó khăn cho việc đi lại của người dân. Mặt khác, xã sẽ tranh thủ các nguồn xã hội hóa để từng bước xây dựng, sửa chữa các tuyến đường khác thời gian tới…

- Chiều ngày 18-7, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.          

Tại đây, cử tri bày tỏ một số ý kiến, kiến nghị liên quan về chính sách hỗ trợ nhà ở cho con liệt sĩ; công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế; vấn đề nước sạch ở xã nông thôn mới; xác nhận hồ sơ, thủ tục cho người có công với cách mạng… Ngoài ra cử tri phản ánh ngành chuyên môn tỉnh giải trình chưa thuyết phục một số vấn đề mà dư luận đang quan tâm tại Kỳ họp lần thứ 12 (giữa năm), HĐND tỉnh khóa IX cũng như băn khoăn trước các mô hình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng thời gian qua còn thiếu bền vững.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giải trình và làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Ảnh: GIA NGUYỄN

Các ý kiến, kiến nghị trên đã được phòng, ban chuyên môn của huyện, chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, giải đáp trực tiếp trong buổi tiếp xúc. Ghi nhận và làm rõ thêm các ý kiến mà bà con đặt ra, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định, tuy ngân sách còn khó khăn nhưng thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng. Do đó, trong khả năng, thẩm quyền xử lý, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các hồ sơ, trường hợp người có công còn tồn đọng…

Trước đó, bên cạnh thông tin kết quả kỳ họp giữa năm, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành A cho biết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp này đã được các cơ quan có thẩm quyền giải trình, trả lời thỏa đáng. Cũng tại Kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết liên quan đến đời sống của người dân.

- Đại biểu HĐND 3 cấp do ông Lê Văn Tông, Bí thư Thị ủy Long Mỹ làm Trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri của xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 4 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề: chính sách cho người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm y tế, việc xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế của địa phương... Bên cạnh đó, cử tri còn mong muốn các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ người dân trong sản xuất, như: hỗ trợ tiền lúa, nước, tình hình giá lúa bấp bênh nên gặp cảnh huề vốn sau vụ mùa.

Ông Lê Văn Tông đã ghi nhận và trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân về hỗ trợ tiền lúa, nước, giá lúa thấp, việc cấp thẻ BHYT cho người có công với cách mạng. Các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri đặt ra đều được đại biểu giải đáp thỏa đáng ngay tại hội nghị.

- Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp vừa có các buổi tiếp xúc cử tri xã Long Trị, Long Trị A, thị xã Long Mỹ. Sau khi ghi nhận ý kiến, đại diện đoàn và cơ quan chức năng đã giải trình, cơ bản giải quyết thỏa đáng những vấn đề cử tri đặt ra.

Theo đó, cử tri xã Long Trị nêu ý kiến yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Cả Xu, tại ấp 2, nối với xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý lục bình phát triển kín dòng sông Cái Lớn, ảnh hưởng đến giao thương và ô nhiễm môi trường; về cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, người có công…

Tại xã Long Trị A, cử tri trình bày 8 ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề dân sinh. Bà con mong muốn UBND xã quan tâm nâng cấp hệ thống cầu, đường, nạo vét kênh thủy lợi để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất trên địa bàn; tuyến đường chính từ thị xã về trung tâm xã hiện lở hai bên lề, lấn sâu vào mặt đường chính tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; về giải quyết chế độ cho người có công, cấp bằng khoán, bảo vệ môi trường và về xử lý lục bình phát triển kín con sông đi qua địa bàn gây khó khăn cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt.

- Tại ấp Phương Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, Đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với gần 50 cử tri và lắng nghe hơn 10 lượt ý kiến, kiến nghị.

Những đề xuất của cử tri phần lớn có liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, như: xem xét giải quyết các chế độ chính sách, nước sạch, cầu, lộ giao thông nông thôn xuống cấp, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh, mức trợ cấp cán bộ dân chánh ấp còn thấp… Bên cạnh đó, cử tri còn đề cập đến vấn đề thiếu minh bạch trong thu tiền điện hiện nay, hỗ trợ tiền bồi hoàn công trình Tỉnh lộ 928B, tình trạng xây dựng nhà ven sông chưa có giải pháp xử lý triệt để. Ngoài ra, tình hình mất an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp cần được ngành chức năng sớm xem xét giải quyết.

- Ngày 18-7, HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với hơn 70 cử tri xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND đã báo cáo lại việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trong cuộc tiếp xúc lần trước. Theo đó, 6/7 ý kiến được cử tri phản ánh liên quan đến các vấn đề, như: mở rộng lộ, lắp biển báo giao thông, đèn chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ, nâng cấp trạm cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân… đến nay đã giải quyết hoàn tất. Riêng vấn đề cử tri quan tâm về việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiến độ thực hiện còn chậm, trong kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, vấn đề này cũng được đề cập, ngành tài nguyên môi trường tỉnh sẽ sớm khắc phục trong thời gian tới.

Trong buổi tiếp xúc lần này đã có 7 lượt ý kiến của cử tri, trong đó, các đại biểu HĐND 3 cấp đã giải trình được 5 lượt ý kiến xoay quanh các vấn đề: áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, lắp các biển cấm tải ở các tuyến lộ nông thôn… Riêng 2 vấn đề vượt thẩm quyền là: nạn phân bón giả và tiêu hủy tang vật là ma túy trong các chuyên án triệt phá các đường dây ma túy sẽ được các đại biểu tổng hợp báo cáo về trên.

- Mới đây, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với 50 bà con cử tri xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Tại đây, ông Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đại biểu HĐND huyện, thay mặt đoàn trực tiếp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, như: việc thu hồi đất của người dân cho các dự án khi áp giá bồi thường hỗ trợ còn thấp so với thị trường; thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa gây phiền hà; khi cấp đổi giấy quyền sử dụng đất còn chồng chéo; một số thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự có tình trạng xăm mình nhằm trốn tránh…

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>