Thị trường hoa tươi đa dạng dịp 20-10

20/10/2020 | 09:30 GMT+7

(HG) - Cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, những cửa hàng hoa tươi trên các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học, đường 30-4, trung tâm thành phố Vị Thanh luôn nhộn nhịp người mua. Theo các chủ shop hoa, năm nay hoa nhập về chất lượng khá đồng đều, to đẹp. Dù một số vùng sản xuất hoa do ảnh hưởng thời tiết nên sản lượng có giảm, nhưng nhờ chủ động chuẩn bị từ trước, đón nhu cầu của người tiêu dùng nên số lượng hoa tươi nhập về vẫn đủ đáp ứng.

Các giỏ hoa cắm sẵn đa dạng về giá để khách hàng dễ lựa chọn.

Giá hoa hồng là tăng mạnh nhất do sức mua cao hơn các loại hoa khác, tăng từ 30-50%. Hiện giá bán lẻ hoa hồng đỏ là 12.000 đồng/bông, bông có gói giấy kiếng sẵn là 15.000 đồng, cúc đồng tiền 5.000 đồng/bông, hoa ly từ 15.000-25.000 đồng/nhánh tùy số lượng hoa. Năm nay, ngoài các loại hồng thường, các giống hồng ngoại có bông to, nhiều lớp cánh và hương thơm cũng được nhiều người ưa thích, giá của mỗi bông loại này cao hơn khoảng 3.000-5.000 đồng. Các giỏ, chậu hoa cắm sẵn bán chạy hơn so với dạng bó do giá đa dạng từ 120.000-400.000 đồng/giỏ, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Tin, ảnh: T.NGỌC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích