Những công trình vì sự phát triển của địa phương

29/05/2024 | 06:02 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin, qua phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, hệ thống Mặt trận triển khai, thực hiện hơn 100 công trình, phần việc tổng trị giá hơn 91 tỉ đồng.

Tuyến đường kênh Thủ Bổn được xây dựng mới rộng rãi.

Cầu đường kết nối

Khi được hỏi về tuyến đường giao thông tuyến kênh Thủ Bổn, bà Trần Thị Hồng, ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, không tiếc lời khen.

Lúc trước, gia đình bà Hồng và xóm giềng rất ngán ngẫm khi di chuyển trên tuyến đường kênh Thủ Bổn. Tuyến này trước đây từng được bê tông hóa rộng 2m, nhưng do sử dụng lâu nên xuống cấp trầm trọng, không khác gì đường mòn.

Để giải quyết khó khăn cho dân, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương phối hợp vận động xây dựng mới tuyến đường này theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Theo đó, các hộ dân sinh sống trên tuyến tham gia hiến đất, vật kiến trúc, còn Nhà nước sẽ đầu tư kinh phí thực hiện bê tông hóa mặt đường.

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng nên quá trình thi công đường được thuận lợi, trôi chảy. Đường mới ngang 2,5m, dài 2,5km kinh phí 2,4 tỉ đồng đã đưa vào sử dụng vào đầu năm nay.

Giống như nhiều hộ khác, gia đình bà Trần Thị Hồng tự nguyện hiến đất phục vụ cho việc xây đường. “Có đường mới rồi chúng tôi mừng lắm, bây giờ cố gắng trồng hoa kiểng, cây cảnh để xây dựng tuyến đường đẹp”, bà Hồng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nàng Mau, cho biết: “Xây dựng mới tuyến đường Thủ Bổn là hoạt động ý nghĩa của địa phương chào mừng đại hội Mặt trận các cấp, góp phần phục vụ dân sinh hiệu quả. Nhiệm vụ mà chúng tôi đã và đang thực hiện là vận động người dân xây dựng tuyến đường này ngày càng thông thoáng, sạch đẹp”.

Ở ấp 3, xã Vị Thủy, bà con cũng vừa đón niềm vui khi cầu kênh Hậu, ở ấp 3, ngang 3m, dài 20m, kinh phí 230 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, vừa được đưa vào sử dụng.

Ông Huỳnh Văn Nê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cho biết: “Cầu kênh Hậu do xây dựng đã lâu nên xuống cấp trầm trọng, làm ảnh hưởng việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của dân. Cầu mới được xây dựng rộng rãi, phẳng phiu giúp giải quyết những khó khăn gặp phải thời gian qua”.

Qua phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, hệ thống Mặt trận ở huyện Vị Thủy thực hiện 13 công trình, phần việc tổng giá trị 9,3 tỉ đồng để chào mừng, chủ yếu là làm cầu, đường, xây dựng tuyến đường đẹp…

Tất cả vì sự phát triển chung                     

Xác định đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng, với gần 20 công trình, phần việc đã được thực hiện tổng trị giá hơn 4 tỉ đồng.

Tại huyện Châu Thành, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên tổ chức khánh thành các công trình, phần việc trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Tất cả nguồn vốn thực hiện từ vận động xã hội hóa.

Tiêu biểu là khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Bầu, ở ấp Phú Lộc, xã Đông Phú trị giá 50 triệu đồng; nâng cấp lộ nông thôn ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh trị giá 250 triệu đồng; khánh thành lộ Ngã Cái, ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm trị giá 400 triệu đồng; khánh thành cầu Bào Lá, ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước trị giá 150 triệu đồng; xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm với số tiền 10 triệu đồng; giặm vá lộ nông thôn ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu trị giá 20 triệu đồng...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin, qua phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, hệ thống Mặt trận triển khai, thực hiện hơn 100 công trình, phần việc tổng trị giá hơn 91 tỉ đồng. Mỗi công trình, phần việc để chào mừng đại hội dù khác nhau về phương thức thực hiện, nhưng đều với mục đích chung là phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chăm lo tốt hơn đời sống người dân.

Ông Đoàn Minh Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, cho biết: “Nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc phần lớn do địa phương vận động từ xã hội hóa. Hiệu quả mang lại đã tạo động lực để hệ thống Mặt trận trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng địa phương ngày thêm phát triển”.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>