Gần 173 tỉ đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo

25/02/2024 | 19:47 GMT+7

(HGO) – Là kết quả các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh vận động được trong năm 2023 được báo cáo tại Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023, tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2023.

Kết quả này cao gấp 21,5 lần so với kinh phí Nhà nước cấp, tăng hơn 21 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến đại diện 2 tập thể.

Điểm nổi bật trong năm 2023 là các cấp hội đã vận động trao tặng trên 51.700 suất quà thông qua phong trào “Tết Nhân ái”, đạt 517,1% chỉ tiêu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giao. Trong Tháng nhân đạo đã trợ giúp trên 28.100 lượt người. Thực hiện 12 chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” và “Cảm thông và chia sẻ”.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen đến đại diện tập thể và cá nhân.

Vận động xây dựng và sửa chữa 202 căn nhà tình thương; xây dựng, sửa chữa 82 cây cầu giao thông nông thôn; phát quang, đắp tali, làm hàng rào, trồng cây xanh hơn 42km; làm và sửa chữa 108km lộ nông thôn. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã hỗ trợ 1.960 địa chỉ. Hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 3.875 lượt hộ nghèo, người khuyết tật, hội viên khó khăn.

Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 50.800 lượt người. Các tổ thuốc nam thực hiện xem mạch 190.593 lượt người, châm cứu 30.215 lượt người, bốc 845.097 thang thuốc nam, sưu tầm trên 29.800 kg thuốc nam…

Toàn tỉnh có 40.407 hội viên chữ thập đỏ.

Đại diện các tập thể nhận Cờ thi đua và giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lưu ý: Để thực hiện tốt công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trong thời gian tới, đề nghị hội chữ thập đỏ các cấp tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới liên quan đến cơ chế, tổ chức hoạt động hội chữ thập đỏ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội các cấp theo hướng chuyên môn sâu, cập nhật xu hướng mới đáp ứng yêu cầu về tính chuyên nghiệp, phẩm chất và năng lực.

Triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả phong trào, cuộc vận động, chương trình của hội. Chủ động, kịp thời các hoạt động trợ giúp đột xuất; cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. Sáng tạo trong vận động nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp với doanh nghiệp, mạnh thường quân để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội…

* Tại hội nghị, đại diện hội chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023. 3 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...  

Đại diện hội chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>