Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”: Xuất phát chặng 5 từ Vị Thanh đi thành phố Cà Mau

17/08/2017 | 09:00 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 16-8, các tay đua đã bắt đầu xuất phát chặng thi đấu thứ 5 của Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2017 - tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” từ thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đi thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) với lộ trình 143km.

Tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đang tạm giữ áo vàng sau 4 chặng.

Trước khi xuất phát chặng 5, Ban tổ chức đã tiến hành phát thưởng cho các tay đua có thành tích xuất sắc ở chặng 4. Tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) hiện đang tạm giữ áo vàng sau 4 chặng. Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã trao tặng 5,5 tấn gạo cho một số xã trên địa bàn Hậu Giang.

Giải diễn ra từ ngày 12 đến 18-8 bao gồm 8 chặng đua, với tổng cự ly thi đấu là 939km. Đoàn đua sẽ di chuyển qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>