Thứ Năm, ngày 01/11/2018 | 07:58
Chạy bộ đang phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng trong vài năm trở lại đây ở Hậu Giang, hội nhập tốt hơn với phong trào thể thao cả nước.
Chạy việt dã là một trong những môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp lần thứ VIII.
Thể thao mọi nhà
Vào buổi sáng sớm hay chiều tối ở những tuyến đường nội ô thành phố, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người tham gia chạy bộ. Em Trần Văn Khải, ở phường VII, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Chạy bộ giúp em khỏe, sảng khoái lại rèn luyện sức khỏe. Nhờ tập luyện hàng ngày mà em có thể tham gia các hoạt động thể thao của trường hiệu quả hơn”. Chiều tối là khoảng thời gian được Khải lựa chọn để chạy. Chạy bộ không những tốt cho sức khỏe, tinh thần mà lại không đòi hỏi trang phục cầu kỳ, tốn kém nên được nhiều người lựa chọn là môn thể thao yêu thích.
Ông Nguyễn Hữu Châu, ở khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Tôi chạy kết hợp đi bộ đoạn đường khoảng 4km và duy trì hơn 10 năm qua, nên ít bệnh vặt lắm. Với tôi, buổi sáng là thời điểm vàng để chạy bộ nhằm giúp việc ăn uống và tinh thần thoải mái hơn”. Mỗi người đến với chạy bộ vì những lý do khác nhau như giảm cân, giữ sức khỏe, thích thể thao,... Nhưng cho dù nguyên cớ gì đi nữa, chạy bộ vẫn hướng mọi người đến một con đường mới để khám phá, hoàn thành mục tiêu do bản thân đặt ra. Chạy bộ giúp cơ thể người thực hiện trở nên bền bỉ, lạc quan và kiên định hơn. Có thể nói, chạy bộ là môn thể thao đại chúng, ai cũng tham gia được không phân biệt giàu nghèo, học thức, lứa tuổi,… hướng đến thể thao không rào cản.
Những năm gần đây, phong trào chạy bộ càng được phát triển sâu rộng ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Với nhịp độ của xã hội, chạy bộ đã được nới dần thành nhiều hình thức lan tỏa khác nhau, mang lại hiệu quả tích cực.
Nhiều hình thức lan tỏa
Tại Hậu Giang, ngành thể thao cũng đã chủ động trong vấn đề phát triển phong trào chạy bộ. Việc phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm là một minh chứng. Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, năm 2018, có 76/76 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, thu hút 141.318 người tham gia, đạt tỷ lệ 18,3%, tăng 2,1% so với năm 2017. Việc gia tăng này đang cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức người dân về việc tập luyện thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng để giữ gìn sức khỏe.
Anh Huỳnh Văn Phúc, người dân thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, nói: “Bản thân tôi luôn tập chạy bộ hàng ngày nên hễ địa phương phát động phong trào là nhiệt tình tham gia. Chúng tôi rất cần sự quan tâm từ địa phương để tổ chức nhiều giải đấu, tạo sân chơi cho người đam mê và là cơ hội tìm kiếm nguồn vận động viên”.
Bên cạnh đó, việt dã - một hình thức của chạy bộ vượt chướng ngại vật tự nhiên được địa phương quan tâm đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp lần thứ VIII vừa qua, thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Ở địa phương mỗi buổi sáng, chiều đều có đông đảo người dân tham gia tập luyện chạy bộ. Chính lý do này, chúng tôi đưa môn việt dã vào thi đấu ở đại hội cấp thị xã nhận được nhiều phản hồi tích cực”.
Để phong trào chạy bộ từng bước lan tỏa, tỉnh còn dự kiến thời gian tới sẽ tổ chức Giải Mekong Delta Marathon. Nếu giải được thực hiện, sẽ quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp tham gia; thúc đẩy phong trào chạy bộ trong cộng đồng; tạo cơ hội để quảng bá hình ảnh Hậu Giang thân thiện, dễ mến với khách du lịch trong nước và quốc tế. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết: “Chúng tôi luôn quan tâm, chú trọng tổ chức nhiều giải đấu liên quan để đưa phong trào chạy bộ ngày càng phát triển toàn diện. Ngoài rèn luyện sức khỏe, chạy bộ còn góp phần thúc đẩy tăng số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên”.
Nhiều hiệu ứng tích cực thời gian qua sẽ là bàn đạp đưa phong trào chạy bộ Hậu Giang vươn xa hơn trong tương lai.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
06:36 17/06/2025
Với quyết tâm giành thành tích cao trên đấu trường khu vực, bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 33.
19:13 12/06/2025
(HG) - Khép lại Giải vô địch trẻ karate quốc gia năm 2025, karate Hậu Giang đoạt 4 huy chương các loại. 1 huy chương vàng của vận động viên Võ Ngọc Khánh An, hạng cân 56kg, lứa tuổi 12-13; 1 huy chương bạc của vận động viên Hồ Gia Bảo, hạng cân 60kg, lứa tuổi 12-13; 2 huy chương đồng của vận động viên Đặng Hữu Nghĩa, hạng cân 45kg, lứa tuổi 14-15 và vận động viên Nguyễn Phúc Thịnh, hạng cân 40kg, lứa tuổi 14-15.
10:01 12/06/2025
(HG) - Tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Long Mỹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Giải vô địch taekwondo tỉnh Hậu Giang năm 2025, với khoảng 250 vận động viên tham gia. Giải diễn ra từ ngày 11 đến 14-6.
10:00 12/06/2025
(HG) - Kết thúc Giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia năm 2025, bắn cung Hậu Giang với 3 vận động viên tham dự nội dung cung 1 dây, đoạt được 2 huy chương đồng.
09:59 12/06/2025
Thành tích xuất sắc ở các giải quốc gia, quốc tế là động lực tinh thần giúp vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao tỉnh tích cực rèn luyện, khẳng định tiềm năng và tạo đà bứt phá.
11:31 10/06/2025
Qua 6 lần tổ chức, Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu đã thực sự trở thành sân chơi hấp dẫn, nhiều ý nghĩa với những người làm báo trong khu vực.
06:33 10/06/2025
(HG) - Với 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng mang về ở Giải vô địch Vovinam miền Nam lần thứ 2 năm 2025, đoàn Hậu Giang xếp vị trí thứ 4/18 đoàn tham dự.
06:32 10/06/2025
(HG) - Đội bóng rổ nữ Hậu Giang vừa giành được huy chương đồng, nhóm tuổi U16 ở Giải bóng rổ 3x3.EXE Game 2025 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (chặng 2) trong hai ngày 7 và 8-6.
16:58 07/06/2025
(HGO) – Ngày 7-6, tại thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đã diễn ra Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu. Đây là hoạt động thể thao thường niên được Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cơ quan báo Đảng Nam Sông Hậu, thống nhất luân phiên tổ chức. Trong lần thứ 6 này, Báo Cà Mau là đơn vị đăng cai hội thao, với sự tham gia mở rộng của đài phát thanh và truyền hình các địa phương.
06:22 05/06/2025
“Đa zi năng” là tiếng lóng gọi vui nhưng chính xác để nói về những vận động viên có thể chơi nhiều môn thể thao và đặc biệt đều đạt thành tích cao khi thi đấu các môn này.
07:56 18/06/2025
Tròn một thế kỷ hình thành và phát triển (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, Báo Hậu Giang nói riêng đã khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang.
07:45 18/06/2025
Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.
07:43 18/06/2025
Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.
07:39 18/06/2025
Giá bán và năng suất đang đi song hành ở mức thấp, từ đó tạo tâm lý lo lắng và kém vui về một vụ mùa không thành công cho nông dân đang thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh.