Đại hội Thể thao đồng bằng năm 2020: Một số môn tập luyện 30 ngày trước khi thi đấu

13/02/2020 | 08:16 GMT+7

(HG) - Để chuẩn bị tốt cho việc tham gia Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã đề ra kế hoạch cụ thể. Đối với các môn như võ cổ truyền, bóng bàn, billiards và quần vợt (do không đào tạo tập trung), các vận động viên sẽ tập trung huấn luyện 30 ngày trước khi thi đấu tại địa phương. Riêng các môn còn lại là cử tạ, điền kinh, karatedo, Vovinam, judo, canoeing, bắn cung, vận động viên đã và đang tham gia tập luyện, tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Sóc Trăng, Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh…

Dự kiến, Đại hội sẽ khai mạc lúc 18 giờ, ngày 25-4 tới tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long. Đoàn thể thao Hậu Giang tham dự lễ khai mạc với số lượng 40 người.

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>