Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long

10/06/2019 | 09:22 GMT+7

(HG) - Vĩnh Long là địa phương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII, diễn ra vào năm 2020. Dự kiến, Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII sẽ có 22 tỉnh, thành phố và ngành tham gia, với 24 môn thi đấu. Bao gồm, điền kinh, bơi lội, bóng đá nam, cờ vua, judo, taekwondo, Vovinam, võ cổ truyền, karate, petanque, bắn cung, canoeing, cử tạ, billiards, quần vợt, bóng chuyền nam trong nhà, bóng chuyền nữ trong nhà, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng bàn, bóng rổ, thể hình và fitness, boxing, đua thuyền truyền thống và cầu mây. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo điều lệ đại hội; dự kiến đăng ký thời gian, địa điểm đăng cai tổ chức một số môn thể thao trong chương trình thi đấu của đại hội.

Được biết, Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII diễn ra tại Bến Tre, đoàn Hậu Giang tham gia 13/21 môn thi đấu. Kết quả giành được 3 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, xếp vị trí 17/18 đoàn tham gia.

GIA KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>