Đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long: Tái khởi động vào đầu tháng 7

21/05/2020 | 08:27 GMT+7

(HG) - Ban tổ chức Đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020 thông tin, từ ngày 1-7 đến 15-8 sẽ diễn ra các môn thi đấu thuộc chương trình của đại hội được các tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Ban tổ chức đến ngày 1-6 về thời gian tổ chức; tiến hành thông báo đến các tỉnh, thành trong khu vực để chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự thi đấu. Trong quá trình tổ chức thi đấu, Ban tổ chức đăng cai tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang đối với ban tổ chức, huấn luyện viên, nhân viên, trọng tài; áp dụng sát khuẩn tất cả các đối tượng tham dự; giãn cách cự ly của khán giả tại địa điểm thi đấu…

Bóng bàn là một trong những môn thể thao của Hậu Giang góp mặt tranh tài tại đại hội đồng bằng.

Riêng lễ khai mạc đại hội, chương trình thi đấu các môn thể thao còn lại sẽ diễn ra từ ngày 20-8 đến đầu tháng 9 tới tại Vĩnh Long. Tại đại hội lần này, Hậu Giang tham gia tranh tài 13/24 môn thi đấu, gồm cử tạ, võ cổ truyền, karatedo, Vovinam (đăng cai), judo, bắn cung, canoeing, bóng bàn, billiards, quần vợt, điền kinh, thể hình và Fitness, taekwondo.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>