Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang quyết làm nên chuyện !

29/09/2020 | 09:28 GMT+7

Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết (XSKT) Hậu Giang đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài kịch tính tại Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia 2020 bằng sức trẻ và tinh thần thép.

Đội U16 XSKT Hậu Giang (trái) trong một lần thi đấu giao hữu chuẩn bị cho giải.

Khiến nhiều đối thủ dè chừng

Đây là năm đầu tiên Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) quyết định điều chỉnh độ tuổi thi đấu của giải bóng rổ trẻ quốc gia thành lứa tuổi U16, U18 thay vì U17 và U19 như hàng năm. Đồng thời, có thêm nội dung thi đấu 3x3 bên cạnh 5x5 theo thường lệ. Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: “Chúng tôi luôn nỗ lực và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các vận động viên được tập luyện bài bản, thi đấu giao hữu dù ngành thể thao đã trải qua những khó khăn chung do Covid-19. Tôi tin với sức trẻ, các em có thể làm nên những thành tích ngoài mong đợi, vượt qua giới hạn bản thân tại giải sắp tới”.

Các giải đấu bóng rổ trẻ đã trở thành những cột mốc quan trọng của bóng rổ Việt Nam. Với số lượng 44 đội tham gia thi đấu năm nay sẽ là một thử thách không hề nhỏ cho bóng rổ Hậu Giang trong hành trình hướng tới ngôi vương. Nhưng điều này lại hứa hẹn mang đến độ kịch tính, hấp dẫn và quyết liệt hơn cho giải với những trận cầu mới lạ. Bóng rổ XSKT Hậu Giang nhìn trên mặt bằng chung tại giải trẻ hàng năm vẫn là cái tên khiến nhiều đối thủ dè chừng. Năm 2019, đội U17 XSKT Hậu Giang đã mang về 1 huy chương vàng và cũng giành luôn huy chương bạc ở hệ U19.

Anh Trịnh Hữu Nghị, huấn luyện đội U18 XSKT Hậu Giang, chia sẻ: “Covid-19 tác động nên các em có khoảng thời gian tạm nghỉ, nhưng chúng tôi chủ động hướng dẫn việc duy trì thể lực, kỹ thuật tại nhà. Việc VBF thay đổi lứa tuổi, bổ sung nội dung thi đấu mới được ban huấn luyện cập nhật, chủ động ngay từ đầu để tránh bỡ ngỡ. Nhờ vậy, đã bố trí và sắp xếp được một đội hình ổn định, cân đối, phân tán sức phù hợp để thi đấu thật tốt, mang tinh thần quyết tâm, nỗ lực”. Lứa tuổi U18 năm nay hầu hết là những gương mặt thuộc U17 từng giành vàng năm trước nên có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Điều cần là phát huy đẳng cấp và phong độ vốn có ra sao để đạt được kỳ vọng mà ban huấn luyện đề ra.

Tìm tài năng cho đội tuyển bóng rổ trẻ quốc gia

Năm nay, giải không diễn ra trong dịp hè như thường niên nên các vận động viên đã gặp nhiều khó khăn khi phải gồng mình cân đối giữa tập luyện và học văn hóa. Ban huấn luyện cũng “đau đầu” trong việc triển khai đồng loạt các phương án chiến thuật phù hợp, giúp vận động viên tiến bộ, tư duy và nâng tầm kinh nghiệm, đảm bảo kịp giáo án đề ra. Anh Lương Minh Trung, huấn luyện viên đội bóng rổ U16 XSKT Hậu Giang, cho biết: “Lực lượng U16 XSKT Hậu Giang tham dự giải năm nay đều là những nhân tố mới chưa được chinh chiến. Đây sẽ là cuộc chạm trán mang tính quy mô đầu tiên của các em nên chúng tôi quan tâm việc tạo tâm lý thi đấu vững vàng, bình tĩnh, ổn định đội hình, thể lực để đội phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý”.

Giải năm nay là dịp để tìm kiếm và phát hiện những vận động viên tiềm năng nhằm xây dựng nòng cốt cho đội tuyển bóng rổ trẻ quốc gia. VBF cũng đầu tư tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, các vận động viên trẻ có cơ hội tỏa sáng, mang đến cho người yêu bóng rổ những trận đấu đầy cảm xúc. Nhưng sức cạnh tranh thành tích là khá lớn khi các đội bóng rổ trên toàn quốc đều ngày càng phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh City Wings, Bình Thuận, ItalySport…

Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Ngã Bảy, cho biết thêm: “May mắn được lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, động viên tinh thần, thưởng nóng trong mỗi giải… nên các em rất phấn khởi. Phấn đấu đạt thành tích cao nhất là mục tiêu mà chúng tôi đề ra tại giải dù biết chặng đường này sẽ không dễ dàng”.

Các vận động viên đều mang trong lòng niềm nhiệt huyết, ngọn lửa đam mê để cống hiến những trận cầu gay cấn và không kém phần khốc liệt. Thể lực, chiều cao được cải thiện, tính quyết đoán nâng tầm sẽ là điều kiện tất yếu để bóng rổ Hậu Giang vươn xa. Muốn mang về chiến thắng, các vận động viên phải tập trung tối đa, phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, gắn bó, duy trì yếu tố thể lực tốt...

Giải diễn ta tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), từ ngày 28-9 đến 19-10, với 44 đội tham dự (nội dung 5x5 19 đội, nội dung 3x3 25 đội). Đối với nội dung 3x3 lứa tuổi U16 nam có 10 đội, U18 là 8 đội; nội dung 5x5, hệ U16 5 đội và U18 8 đội. Đội bóng rổ XSKT Hậu Giang sẽ xuất quân vào chiều ngày 30-9, với lứa tuổi U16.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>