Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28: Tay đua Trần Tuấn Kiệt nhất chặng 1

14/08/2019 | 08:51 GMT+7

(HG) - Là kết quả tại giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2019 - tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời. Tay đua Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) đã về đích với thành tích 2 giờ 46 phút 45 giây (tốc độ trung bình 39,220 km/h), về nhì là Jordan Parra (Ynghua Đồng Nai), hạng ba Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Chặng 1 xuất phát từ thành phố Cần Thơ qua Hậu Giang, Sóc Trăng và về đích tại Bạc Liêu, dài 107km.

Các vận động viên vào cuộc với tốc độ cao.

Giải năm nay có 84 vận động viên đến từ 14 đội mạnh trong cả nước tham gia tranh tài, diễn ra từ ngày 13 đến 20-8. Các tay đua sẽ vượt qua 9 chặng thi đấu, với lộ trình dài 879 km.

Sáng ngày 14-8, đoàn đua xuất phát chặng 2, từ Bạc Liêu đi qua thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) và về đích tại Rạch Giá (Kiên Giang), với lộ trình dài 129 km.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>