Hơn 1.600 công trình thể thao đang được sử dụng

27/02/2020 | 07:11 GMT+7

(HG) - Gồm 19 nhà tập luyện, thi đấu thể thao, 1 sân vận động có khán đài, 215 sân bóng đá mini, 516 sân bóng chuyền, 28 sân quần vợt, 7 sân bóng rổ, 452 sân cầu lông,… và hàng trăm sân tập luyện các loại được phân bố đều khắp những địa phương trong toàn tỉnh. Số lượng này tăng khoảng 600 sân thể thao (chủ yếu là cầu lông, bóng chuyền, các loại sân khác) so với năm 2016. Trong đó, có nhiều sân thể thao được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa.

Cơ sở vật chất thể thao Hậu Giang từng bước được đầu tư hoàn thiện.

Đây được cho là những chuyển biến tích cực của phong trào thể thao tỉnh nhà trong quá trình thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao, giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>