Thể thao Hậu Giang và “Những cánh én báo hiệu mùa xuân về”

07/02/2024 | 07:17 GMT+7

Những trang thành tích của thể thao Hậu Giang được điểm tô bằng nhiều gam màu sáng, đầy tự hào ở các giải đấu trong lẫn ngoài nước, mở ra những mùa xuân đầy hy vọng...

Nhiều bộ môn mới được đưa vào hệ thống thể thao thành tích cao tỉnh. (Trong ảnh là kickboxing tranh tài ở Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX)

“Sỏi đá” hóa “thành hoa”

Một mùa xuân nữa lại về, đã nối dài thời gian gắn bó của ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Ngã Bảy với môn bóng rổ, đến nay đã hơn 40 năm. Tập luyện bóng rổ từ thời còn học sinh THCS nên tình yêu ông dành cho quả bóng cam chưa bao giờ tắt, cứ thế vun đắp, lớn dần. Dù mái tóc nay đã điểm sương, ông Điền vẫn nhiệt tình định hướng kế hoạch phát triển cho Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, truyền ngọn lửa nhiệt huyết đến lớp cầu thủ trẻ.

Ông Điền bồi hồi: “Bóng rổ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Bằng niềm đam mê, tôi cùng các huấn luyện viên, vận động viên luôn nỗ lực, tập luyện nghiêm túc, thi đấu hết mình, nối dài và dày hơn mạch thành tích sẵn có để không phụ lại sự kỳ vọng, quan tâm của lãnh đạo các cấp”.

Nhiều người biết đến bóng rổ là bộ môn “già” về tuổi đời ở Hậu Giang, khi phong trào được gầy dựng từ những ngày đất nước còn chưa im tiếng súng. Trải qua nhiều sự hợp - tan do điều kiện khách quan, bóng rổ với “cái nôi” phong trào ở thành phố Ngã Bảy vẫn luôn giữ chân và duy trì được thế hệ kế thừa ổn định, vững chắc, có chất lượng. Mấy mươi năm qua, nhiều cựu vận động viên bóng rổ Hậu Giang trước kia nay đã trở thành những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, đem tài năng, lòng nhiệt huyết để phát triển môn thể thao này.

Năm 2010 đến nay, đội nhận được sự hỗ trợ kinh phí vài trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng mỗi năm từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, giúp hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện, chế độ dinh dưỡng vận động viên tăng lên. Mới đây, Nhà thi đấu bóng rổ thành phố Ngã Bảy đưa vào hoạt động, tạo thuận lợi cho đội trong việc tập luyện, thi đấu. Vị thế bóng rổ Hậu Giang nhờ vậy vẫn đứng vững trên bản đồ thành tích khu vực đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia, từng ngày phát triển, khẳng định mình. Hai thập kỷ qua, bóng rổ Hậu Giang luôn nằm trong tốp có huy chương và đem về 13 huy chương vàng (HCV), 24 huy chương bạc (HCB), 19 huy chương đồng (HCĐ) ở các giải quốc gia, khu vực.

Khi nhắc lại quá trình phát triển thể thao thành tích cao Hậu Giang, ngoài bóng rổ sẽ không thể bỏ qua bộ môn judo. Judo đã khai cuộc, với những thành công ở đấu trường Đông Nam Á: HCB SEA Games 26, sau đó là HCĐ hai kỳ SEA Games 27, 28... Thời hoàng kim của judo Hậu Giang khá ngắn khi đến năm 2018, đội chỉ còn vài vận động viên năng khiếu, không huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đảm trách. Bấy giờ, những thế hệ vận động viên đầu tiên của judo tỉnh như Huỳnh Thành Tài, Lê Võ Trí dưới sự quan tâm của lãnh đạo ngành, bộ môn bắt tay làm lại từ đầu.

Đến năm 2022 ở SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Tường Vy giành được HCV. Judo Hậu Giang đã dần hoàn thiện được nền móng vững chắc, có lực lượng vận động viên đủ trình độ chuyên môn, năng lực, thể trạng phù hợp, sức trẻ và tâm huyết. Vui hơn là judo trở thành môn trọng điểm của tỉnh, được đầu tư trang thiết bị, dụng cụ tập luyện đảm bảo, vận động viên có cơ hội đi tập huấn, thi đấu nhiều, gửi đào tạo ở các trung tâm huấn luyện quốc gia…

Anh Huỳnh Thành Tài, huấn luyện viên Trưởng đội judo Hậu Giang, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên thế mạnh quyền, duy trì nguồn lực và bổ sung những nhân tố mới đạt chất lượng để có được đội hình tốt nhất”.

Judo và bóng rổ là 2 trong nhiều bộ môn của tỉnh đã nỗ lực vươn mình dù từng có quãng thời gian thụt lùi thành tích, gãy đổ lực lượng hay thiếu thốn về cơ sở vật chất. Chính sự nhọc nhằn trong hành trình tìm kiếm vị thế đã tiếp thêm động lực để các bộ môn phấn đấu…

Thiên thời, địa lợi,nhân hòa

Hành trình của thể thao Hậu Giang được hoàn thiện với mảnh ghép ý nghĩa, không thể trọn vẹn hơn khi giành vị trí tốp ba toàn đoàn Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, với 226 huy chương các loại. Chưa bao giờ thể thao tỉnh lại có vị thế, thứ hạng cao ở sân chơi khu vực như vậy, một kết quả vượt xa ngoài mong đợi. Thực tế, những kỳ đại hội trước, thể thao tỉnh luôn nằm tốp áp chót nên ngành chỉ đặt mục tiêu phấn đấu xếp hạng 9/13 tỉnh, thành, với 76 huy chương.

Điểm nhấn nổi bật của thể thao tỉnh trong quá trình tìm thêm “ánh vàng” còn đến từ dấu ấn ở những kỳ SEA Games. Thành tích càng tăng dần, thể hiện sự tiến bộ rõ nét, đặc biệt là SEA Games 31 năm 2022, thể thao Hậu Giang lần đầu tiên gặt vàng ở một kỳ Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á, khi đem về 3 HCV, 1 HCB. Chất lượng huấn luyện, đào tạo được nâng tầm, thể thao Hậu Giang đã tự khẳng định bản thân không hề kém cạnh dù còn non trẻ, hình thành muộn so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua càng thấy tràn đầy hy vọng vươn xa của thể thao Hậu Giang ở một hành trình mới… Năm 2004, thể thao Hậu Giang còn yếu và thiếu từ cơ sở vật chất đến nguồn lực con người, không nhà thi đấu đa năng, chưa đào tạo thể thao thành tích cao theo cách bài bản, có lộ trình, chủ yếu phát triển dựa trên thế mạnh địa phương.

Mãi đến năm 2008, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh mới được thành lập, từ đó góp phần quan trọng vực dậy thể thao thành tích cao Hậu Giang. Các kế hoạch huấn luyện, đào tạo, bổ sung, lựa chọn nguồn lực được chủ động sớm, phát huy nội dung thế mạnh, sở trường. Tất cả đã cùng nhau nỗ lực không ngừng trong huấn luyện, thi đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, ngày càng vững vàng về tâm lý khi tìm được điểm rơi phong độ phù hợp.

Bước nhảy vọt thành tích còn đến từ sự ra đời của những đề án, giúp thể thao thành tích cao tỉnh định hướng tốt hơn trong tiến trình đào tạo, tăng cường hiệu quả khi được đầu tư trọng điểm, căn cơ, tránh dàn trải,… Tiền đề vững chắc cho sự phát triển thể thao thành tích cao tỉnh với mục tiêu lâu dài, đi kèm hệ thống các giải pháp khả thi, đồng bộ. Ngành sẽ tiếp tục tập trung vào các môn thi đấu nằm trong hệ thống SEA Games, xa hơn hướng tới giành suất dự ASIAD và Olympic.

Mùa xuân mới lại về mang theo bao nhiêu ước mơ và kỳ vọng về những “hạt mầm đầy sức sống” của thể thao tỉnh nhà tiếp tục trưởng thành. Từ đây, thể thao thành tích cao Hậu Giang có quyền nghĩ xa hơn về nhiều mùa xuân rộn ràng niềm vui chiến thắng.

Những thành tích thể thao Hậu Giang lần đầu tiên đạt được

- Xếp vị trí thứ ba toàn đoàn Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, với 226 huy chương các loại, hoàn thành trên 297% kế hoạch, với 61 HCV, 59 HCB và 106 HCĐ. Trong đó, nhiều môn như kickboxing, điền kinh, việt dã nằm vị trí nhất toàn đoàn khu vực.

- Ở SEA Games 31 năm 2022, mang về 3 HCV, 1 HCB; SEA Games 32 năm 2023, giành 4 HCB, 2 HCĐ.

- Có 1 huấn luyện viên, 1 vận động viên bóng rổ dự ASIAD 18 (năm 2018); giành HCĐ môn bi sắt ở Giải vô địch châu Á 2022; 3 HCV Giải vô địch trẻ và vô địch judo Đông Nam Á 2023; đoạt HCB Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á 2023...

 

20 năm, thể thao thành tích cao tỉnh nhà giành hơn 1.500 huy chương

Từ năm 2004 đến nay, thể thao thành tích cao tỉnh đã giành được 1.533 huy chương các loại ở những giải đấu khu vực, quốc gia, quốc tế, với 327 HCV, 458 HCB và 748 HCĐ. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2023, mang về được 165 HCV, tương đương số lượng HCV từ năm 2004-2019.

Ngành thể thao tỉnh phấn đấu đạt nhóm hạng 40 tại Đại hội Thể thao toàn quốc và hạng trung bình Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm 2026. Đào tạo, cung cấp từ 2-6 vận động viên các môn cho đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á và châu Á.   

 

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>