Thể thao thành tích cao phấn đấu đạt 37 huy chương các loại

20/01/2021 | 07:35 GMT+7

(HG) - Đây là chỉ tiêu được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đề ra cho các môn thể thao thành tích cao trong năm 2021 tại những giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, tăng 2 huy chương so năm 2020. Trong đó tập trung cải thiện số lượng huy chương vàng và nâng tầm thành tích. Năm nay, Hậu Giang sẽ đăng cai 2 giải toàn quốc ở môn judo và bắn cung (thuộc hệ thống thể thao thành tích cao tỉnh), hứa hẹn mang về những huy chương cần thiết, đóng góp vào kết quả chung.

Vận động viên karatedo Nguyễn Hùng Nhựt (giữa) giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2020, Hậu Giang đã đạt 128 huy chương các loại (28 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 61 huy chương đồng), khi tham gia 29 giải quốc tế, quốc gia và khu vực.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>