Vì sao 3 năm qua không có giải taekwondo cấp tỉnh được tổ chức ?

12/09/2024 | 08:43 GMT+7

Từ ngày 24 đến 27-9, tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã Long Mỹ, sẽ diễn ra Giải vô địch taekwondo tỉnh Hậu Giang năm 2024, đánh dấu cột mốc trở lại sau 3 năm vắng bóng. Tại sao một môn từng đem lại nhiều thành tích cho tỉnh nhà lại vắng lặng lâu đến vậy ?

Taekwondo huyện Vị Thủy chuẩn bị lực lượng chất lượng sẵn sàng cho các trận tranh tài.

Các đơn vị đã sẵn sàng thi tài cho lần trở lại...

Hơn 2 tuần nay, đội taekwondo thị xã Long Mỹ bước vào thời gian tập luyện nước rút chuẩn bị cho Giải vô địch taekwondo tỉnh. Buổi tập bắt đầu lúc 17 giờ 30 phút và kết thúc sau 20 giờ, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy và chủ nhật duy trì hai buổi sáng chiều. Vận động viên Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Tập taekwondo được 2 năm đây là lần đầu tiên thi đấu giải, em khá hồi hộp nhưng sẽ nỗ lực hết mình chinh phục thành tích”.

Vận động viên luôn ý thức trách nhiệm, tranh thủ thời gian rèn quân, đảm bảo giữ được trạng thái thể lực, tâm lý ổn định bước vào các cuộc tranh tài. Mới đây, đội còn tổ chức thi đấu giao lưu với một số câu lạc bộ taekwondo đến từ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Đồng Tháp để tăng tính cọ xát. Tham dự giải với 18 vận động viên, hầu hết những gương mặt trẻ lần đầu bước lên sàn đấu nên ban huấn luyện đội taekwondo thị xã Long Mỹ cố gắng rèn tâm lý, thể lực, chiến thuật và đặc biệt là các đòn đá cơ bản.

Tại huyện Vị Thủy, với hơn 200 võ sinh tập luyện thường xuyên ở 6 câu lạc bộ, ban huấn luyện đã chọn lựa 22 vận động viên tốt nhất dự tranh 22 nội dung tại Giải vô địch taekwondo tỉnh sắp tới. Đội hình lần này có sự đan xen giữa vận động viên từng có kinh nghiệm thi đấu và nhiều gương mặt trẻ, nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc duy trì ổn định nguồn lực kế thừa.

Ông Nguyễn Anh Quốc, huấn luyện viên đội taekwondo huyện Vị Thủy, cho biết: “Từ trung tuần tháng 8, đội tăng cường thời gian tập vào tất cả buổi tối, thứ hai đến chủ nhật. Đã khá lâu tỉnh mới tổ chức giải đấu quy mô ở môn taekwondo, chúng tôi rất phấn khởi, giúp võ sinh có thêm cơ hội thể hiện mình”.

Năm nay, Giải vô địch taekwondo tỉnh Hậu Giang tổ chức thi đấu nội dung đối kháng cá nhân với 9 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ; đối kháng đồng đội (đồng đội nữ và đồng đội nam); quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ, quyền tiêu chuẩn đôi nam, nữ. Vận động viên thi đấu độ tuổi từ 16-25 tuổi; mỗi vận động viên đăng ký tối đa 2 nội dung. Thời gian đăng ký hồ sơ đến hết ngày 18-9. Qua đăng ký sơ bộ, giải thu hút khoảng 160 vận động viên.

Lý do 3 năm vắng bóng

Lần gần nhất các võ sinh taekwondo Hậu Giang có cơ hội thi tài là ở Giải vô địch taekwondo tỉnh là năm 2020. Sau đó, từ năm 2021-2023, taekwondo chính thức vắng bóng trong hệ thống các giải thi đấu thường niên của tỉnh. Năm 2022, taekwondo được tổ chức thi đấu nhưng với tư cách là môn thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX.

Hậu Giang hiện có khoảng 1.700 võ sinh taekwondo tập luyện thường xuyên ở 18 câu lạc bộ thuộc 6/8 huyện, thị xã, thành phố (trừ thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành). Lực lượng đông, phong trào phát triển mạnh nhưng taekwondo đã bước qua thời hoàng kim khi không còn nằm trong hệ thống thể thao thành tích cao tỉnh từ năm 2021.

Taekwondo buộc phải nỗ lực tìm lại vị thế riêng. Giải vô địch taekwondo tỉnh trở lại được xem là một bước ngoặt đánh dấu mốc cần thiết nhằm động viên phong trào tập luyện taekwondo của tỉnh, tạo điều kiện cho vận động viên thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật.

Anh Ngô Duy An, phụ trách bộ môn taekwondo tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội taekwondo tỉnh, cho biết: “Số lượng võ sinh tập luyện đông nhưng có quá ít giải thi đấu va chạm, khiến chúng tôi gặp khó để tìm kiếm nguồn lực tốt. Không nằm trong hệ thống thể thao thành tích cao, nhiều em dù có tiềm năng cũng không có cơ hội vun bồi, phát triển tối ưu năng lực”.

Từng là môn thể thao trọng điểm của tỉnh với hàng loạt thành tích ở các giải quốc gia, khu vực, quốc tế, taekwondo Hậu Giang đang có những bước đi thiếu vững chắc và bị tụt lại phía sau.

Huấn luyện viên hầu hết chỉ đảm nhiệm câu lạc bộ phong trào vì vậy gặp khó khi chuyển sang đào tạo đỉnh cao. Hội taekwondo tỉnh được thành lập năm 2019 vẫn còn nhiều hạn chế khi vận hành. Chưa phát huy, khai thác hiệu quả trong công tác xã hội hóa nên thiếu kinh phí dự tranh các giải, tham gia đào tạo, phối hợp tổ chức thi đấu…

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho rằng: “Taekwondo không còn nằm trong hệ thống thành tích cao thì vai trò của Hội taekwondo tỉnh lại cần được quan tâm nhiều hơn. Chúng tôi mong muốn trong quá trình hoạt động, Hội cần đề xuất những khó khăn, bất cập để giải quyết kịp thời. Mục tiêu là nâng tầm trình độ huấn luyện viên, cố gắng duy trì sự ổn định, phát triển phong trào mạnh hơn để taekwondo Hậu Giang tìm lại vị thế vốn có”.

Quá nhiều đáng tiếc cho taekwondo, môn thể thao phong trào phát triển mạnh mẽ. Thiết nghĩ, ngành chuyên môn cần có những định hướng bài bản hơn để xốc lại hoạt động, tìm giải pháp mang tính chuyên nghiệp, tránh bị loay hoay giữa guồng quay phát triển.

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>