Vì sao bóng rổ vắng mặt tại đại hội thể thao đồng bằng ?

02/07/2020 | 08:53 GMT+7

Môn bóng rổ lại tiếp tục vắng mặt tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VIII, vì không đủ số lượng đội tham dự. Đây là bài toán khó cho bóng rổ Hậu Giang cũng như sự phát triển môn thể thao này ở khu vực.

Hậu Giang thường xuyên tổ chức nhiều giải đấu với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, với mong muốn phát triển phong trào bóng rổ.  

Đăng cai xong lại bị hủy

Còn nhớ tại Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII, Hậu Giang đăng cai môn bóng rổ nhưng khi đó giải đấu đã bị hủy vào phút chót do không đủ số lượng đội tham gia, gây nhiều tiếc nuối. Trong khi các khâu chuẩn bị cho tổ chức giải từ sân bãi, trọng tài đã hoàn tất và Hậu Giang lại mang nhiều cơ hội giành vàng.

Năm nay, Ban tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII thông tin chỉ có 3 địa phương là Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ có khả năng tham dự, trong khi theo yêu cầu phải từ 4 đội bóng trở lên giải mới diễn ra, khiến môn này tiếp tục vắng mặt ở sân chơi thành tích cao khu vực. Bởi vậy, bóng rổ đồng bằng thiếu điều kiện bứt phá nay lại càng… hẩm hiu.

Sâu xa bên trong của việc thiếu số lượng đội tham dự nói lên thực trạng đáng báo động về sự mai một, không mang tính kế thừa phát triển môn bóng rổ ở khu vực đồng bằng. “Nếu bóng rổ được tổ chức, chúng tôi sẽ đăng ký tranh tài với lực lượng mạnh nhất nhằm mang lại những trận đấu hấp dẫn cho người xem. Đáng tiếc là hiện nay không còn nhiều đơn vị mặn mà với môn thể thao này. Chúng tôi vẫn hy vọng các kỳ đại hội sau môn bóng rổ sẽ diễn ra”, ông Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang, chia sẻ.

Nếu bóng rổ được tổ chức tại đại hội sẽ tạo điều kiện để các vận động viên trẻ học hỏi kinh nghiệm thi đấu, chuẩn bị thể lực và ky, chiến thuật tốt cho những giải đấu sắp tới. Từ đây, ban huấn luyện cũng tìm ra những hạn chế, đánh giá thực lực và vị trí của bóng rổ tỉnh nhà, cơ hội phát hiện nguồn vận động viên tiềm năng để bồi dưỡng…

So với những nơi khác, ĐBSCL có khá ít đội bóng rổ phát triển mạnh ở tầm khu vực. Môn bóng rổ lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VI năm 2015, sau 5 kỳ vắng mặt trước đó, nhưng cũng chỉ có 4 đội đến từ Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng tham gia. Cho nên, việc tổ chức những giải đấu bóng rổ trong khu vực là điều thật sự cần thiết trong lúc này nếu muốn vực dậy phong trào chung.

Anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng để tham dự giải, nhưng tiếc là môn bóng rổ lại không được tổ chức. Đây là cơ hội tốt để các em va chạm thực tế và tập huấn nhiều hơn, vì ở khu vực đồng bằng vẫn chưa có nhiều giải đấu cho bóng rổ”.

Có còn là môn thể thao tiềm năng của khu vực ?

Từng có thời gian, bóng rổ là môn thể thao tiềm năng của các đội đồng bằng, liên tiếp giành nhiều thứ hạng cao ở giải quốc gia. Nhưng thực tế cho thấy, môn bóng rổ sẽ khó có cơ hội góp mặt ở Đại hội Thể thao ĐBSCL trong thời gian tới nếu phong trào tiếp tục trầm lắng, trong khi các địa phương thiếu sự đầu tư, chưa giải bài toán khó về lực lượng.

Nhìn từ các kỳ đại hội thể dục thể thao vừa qua và nguồn lực đầu tư cho bóng rổ khu vực hiện nay, có thể thấy tương lai không mấy lạc quan của môn thể thao này ở ĐBSCL. Riêng thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang), với cái nôi của phong trào bóng rổ vẫn đang từng ngày nỗ lực để phát triển, ươm mầm tiềm năng. Nhiều lớp dạy hè được chiêu sinh hoàn toàn miễn học phí để các em học sinh có nhu cầu vui chơi, học tập, còn ban huấn luyện đội lại mang cơ hội tìm kiếm thế hệ kế thừa vững chắc.

Ông Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: “May mắn được địa phương, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ kinh phí hoạt động, nâng cấp sân, cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, chế độ đãi ngộ vận động viên từng bước tăng lên… tạo nên yếu tố cần và đủ để phát triển phong trào. Hiện các vận động viên đang bước vào giai đoạn tập luyện nước rút nhằm chuẩn bị cho nhiều giải đấu quan trọng trong tháng 8 tới”.

Ban huấn luyện Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang cũng đã áp dụng nhiều kiến thức mới, đưa những phương pháp hiện đại vào huấn luyện, tạo nền vững chắc. Từ đó, mang đến cho vận động viên một tâm lý ổn định, đội hình đủ nguồn lực phục vụ tranh tài ở nhiều giải đấu lớn mang tầm quốc gia, khu vực. Đó là ở tỉnh, khi phong trào bóng rổ Hậu Giang ngày một được đánh giá là bứt phá, nhưng còn ở đồng bằng thì...

Bởi vậy, rất cần tiếp thêm động lực, sự quan tâm nhiều hơn để môn thể thao tiềm năng này có vị thế tốt hơn ở ĐBSCL.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>