Âu tàu Sinh Tồn cấp 4.000 lít nước ngọt cho ngư dân

27/07/2020 | 09:15 GMT+7

Từ ngày 21 đến 24-7, tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật  đảo Sinh Tồn (thuộc Hải đoàn Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn) đã tổ chức cấp nước ngọt cho ngư dân tàu cá Quảng Ngãi.

4.000 lít nước ngọt đã được cán bộ, nhân viên tại Âu tàu Sinh Tồn cấp cho gần 50 ngư dân của 3 tàu cá: QNg 95555 TS, QNg 95227 TS và tàu cá QNg 96435TS đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển Trường Sa. Số nước ngọt này phần nào giúp ngư dân kéo dài thời gian đánh bắt trên biển.

Thượng tá Huỳnh Văn Đa, Chính ủy Hải đoàn 129, cho biết: Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Thời gian qua, Hải đoàn 129 đã có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân trên biển cũng như ở đất liền. Chỉ tính trong tháng 3-2020, cùng với các lực lượng trong Quân chủng, Hải đoàn 129 đã điều động tàu 937, loại tàu chuyên dụng chở gần 2 triệu lít nước ngọt hỗ trợ Nhân dân tỉnh Bến Tre, giúp bà con ổn định cuộc sống, sản xuất nuôi trồng, phát triển kinh tế. Thời gian tới tại các âu tàu, làng chài trên Quần đảo Trường Sa do Hải đoàn 129 quản lý và vận hành tiếp tục làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Ngoài hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, Hải đoàn 129 thường xuyên tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EU) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; chức năng, nhiệm vụ các âu tàu, làng chài ở quần đảo Trường Sa để ngư dân xác đinh âu tàu, làng là điểm đến tin cậy, là ngôi nhà chung trên biển của bà con khai thác hải sản xa bờ. Riêng Âu tàu Sinh Tồn, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tổ chức cấp gần 30.000 lít nước ngọt cho 26 lượt tàu cá; qua đó giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển tại ngư trường truyền thống của Việt Nam.

ĐÌNH HOÀNG - CÔNG HOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>