Họp mặt Hội đồng hương Cần Thơ - Hậu Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh

07/01/2023 | 20:49 GMT+7

(HGO) – Ngày 7-1, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), Hội đồng hương thành phố Cần Thơ - tỉnh Hậu Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, đây là buổi họp mặt thường niên của Hội đồng hương. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Cao Minh Thì, Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương thành phố Cần Thơ - tỉnh Hậu Giang, cùng hơn 100 đại biểu là đồng hương hai địa phương sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hòa (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và ông Nguyễn Văn Hồng (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tặng quà hỗ trợ cho hội đồng hương.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Cao Minh Thì bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ đạt được trong năm 2022, nhất là nỗ lực vực dậy kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở hai địa phương. Ông mong muốn hai địa phương tiếp tục duy trì thành tựu đạt được, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần toàn diện nhất cho Nhân dân; mong thành viên của Hội đồng hương đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhớ đến quê hương và có những đóng góp cụ thể để xây dựng Hậu Giang, thành phố Cần Thơ ngày càng phồn vinh, phát triển, giàu đẹp.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đã gửi lời chúc đến bà con đồng hương đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và tiếp tục hỗ trợ quê hương.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, hiến kế, đóng góp của tất cả người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã báo cáo những thành tựu nổi bật trong năm 2022 của tỉnh: hoàn thành và vượt 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng trưởng kinh tế đạt 13,94% - mức tăng cao nhất từ trước đến nay, đứng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 4 cả nước; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt hơn 6.000 tỉ đồng, vượt 35% dự toán Trung ương giao. Năm 2022 Hậu Giang chọn là năm doanh nghiệp với phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui !”, “Sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà”. Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022. Hậu Giang và thành phố Cần Thơ mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, hiến kế, đóng góp của tất cả người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Niềm vui khi dự buổi họp mặt của các người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, tỉnh Hậu Giang đã tặng 20 triệu đồng, nhiều đặc sản, các phần quà của tỉnh và 50 quyển ấn phẩm xuân Hậu Giang 2023; thành phố Cần Thơ tặng 18 phần quà mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, tặng 150 quyển báo xuân.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>