Họp về liên kết phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh

21/11/2019 | 08:42 GMT+7

Khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Bạc Liêu

(HG) - Chiều ngày 20-11, tại Tỉnh ủy Bạc Liêu đã diễn ra buổi trao đổi về Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa lãnh đạo 13 tỉnh, thành ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tham dự cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành, Tổng Cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, các sở, ngành, doanh nghiệp du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu (bìa trái) đánh giá cao sự hợp tác này, là cơ hội cho du lịch đồng bằng phát triển. Ảnh: V.TRÀ

Đây là chương trình hợp tác nhằm phát huy vai trò liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh, trong kết nối giao thông, thương mại, văn hóa và đặc biệt là du lịch; thúc đẩy sự phát triển du lịch của từng địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu vùng; phát huy vai trò then chốt của các doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Chương trình sẽ gồm các nội dung: Thành lập Hội đồng liên kết phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL, phát triển sản phẩm du lịch, kêu gọi đầu tư, xúc tiến du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch và tổ chức sơ kết đánh giá sự liên kết. Dự kiến, sẽ chính thức ký kết chương trình vào trung tuần tháng 12 tới.

Tham dự buổi trao đổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu đã thống nhất chương trình hợp tác này và nhận định đây sẽ là cách để du lịch Hậu Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung phát triển đúng hướng. Sự hợp tác này sẽ hiệu quả nếu tìm được tiếng nói chung. Thành phố Hồ Chí Minh cần giúp các tỉnh, thành trong việc kết nối tua, tuyến, xây dựng sản phẩm đặc thù và kêu gọi hợp tác đầu tư về lĩnh vực này.

- Tối 20-11, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, đã khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019. Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Dạ cổ hoài lang - Với các miền di sản”.  Chuỗi sự kiện này diễn ra từ ngày 20 đến 22-11. Trước đó, các hoạt động triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Bạc Liêu, Hội chợ Công nghiệp - Thương mại và Du lịch Bạc Liêu, chương trình tọa đàm, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật tôn vinh bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu; tổ chức Không gian các miền di sản với chủ đề “Hội tụ các miền di sản”, đã diễn ra. Ngày 21-11, sẽ diễn ra Liên hoan Đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau lần thứ XIV-2019 mở rộng; giới thiệu điểm đến Bạc Liêu, tọa đàm hợp tác, liên kết khai thác tiềm năng du lịch Bạc Liêu và chương trình nghệ thuật “Đêm Công tử Bạc Liêu”…

Đây là chuỗi hoạt động tôn vinh và tri ân công lao đóng góp của các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực đờn ca tài tử, cải lương; giới thiệu và quảng bá hình ảnh về văn hóa, du lịch của Bạc Liêu đến du khách trong và ngoài nước...

V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>