Tàu 739 kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

16/05/2019 | 06:20 GMT+7

Thượng úy Nguyễn Xuân Bách, Thuyền trưởng tàu 739, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết: Lúc 12 giờ 15 phút ngày 14-5, tàu 739 đã tiếp cận tàu cá BTh 98617TS để cấp cứu ngư dân Trần Quốc Tuấn bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản.

Ngư dân Trần Quốc Tuấn được chuyển qua tàu 739 để sơ cứu.

Trước đó lúc 11 giờ cùng ngày, tàu cá BTh 98617TS đang thu lưới cách giàn khoan Tam Đảo 3 khoảng 3 hải lý về Đông Nam, do bất cẩn nên cục san hô bám theo lưới rơi vào đầu ngư dân Trần Quốc Tuấn. Thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với tàu 739 nhờ hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, tàu 739 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đã nhanh chóng cơ động sang tàu BTh 98617TS. Khoảng 30 phút sau đó, tàu 739 đã tiếp cận tàu BTh 98617TS và chuyển ngư dân Tuấn về tàu để tổ cứu thương sơ cấp cứu.

Khi tàu 739 tiếp nhận ngư dân Tuấn trong tình trạng máu chảy nhiều, bị choáng, vết thương dài 5cm, sâu 1cm trên đỉnh đầu. Tổ cứu thương của tàu 739 đã nhanh chóng vệ sinh, cầm máu nhưng do vết thương nguy hiểm, ngư dân vẫn bị choáng nên thuyền trưởng tàu 739 đã liên lạc với bác sĩ trên giàn khoan Tam Đảo 3 để chuyển ngư dân Tuấn lên giàn khoan cấp cứu. Sau hơn 2 giờ, được các y, bác sĩ trên giàn khoan Tam Đảo 3 khâu 5 mũi và làm các biện pháp hồi sức cho ngư dân Tuấn. Lúc 16 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe ngư dân Tuấn đã hồi phục, các bác sĩ trên giàn khoan Tam Đảo 3 cấp thêm thuốc và đã được tàu 739 vào đón chở ngư dân Tuấn về tàu BTh 98617TS tiếp tục khai thác hải sản.

Tàu cá BTh 98617TS do ông Trần Xuân Mạnh trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng, ngư dân Trần Quốc Tuấn bị tai nạn lao động sinh năm 1989, trú tại Gio Linh, Quảng Trị, trên tàu có 8 ngư dân hành nghề lưới.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>