Tàu 904 đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn

13/05/2019 | 15:55 GMT+7

(HGO) - Sau gần 70 giờ hành trình trên biển, lúc 8 giờ ngày 12-5, tàu 904, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân đã đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn và tổ chức bàn giao cho địa phương theo quy định.

Đại tá Phạm Văn Phèn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, trao tiền hỗ trợ cho các ngư dân.

Trước đó lúc 14 giờ 40 ngày 4-5, tàu cá QNg 94955TS đang khai thác hải sản tại khu vực bị mắc cạn vào bãi đá ngầm phía Tây Nam đảo Đá Tây, mũi tàu trườn lên đá ngầm, tàu nghiêng 80-85 độ trái, nước tràn vào khoang tàu. Tàu QNg 94955TS  đã phát đi tín hiệu cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu 904 đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá bị nạn. Lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, tàu 904 đã tiếp cận đến tàu cá QNg 94955TS, qua xác minh và kiểm tra tình hình thấy nước biển đã tràn vào khoang tàu và có nguy cơ tàu chìm rất cao. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân, thượng úy Nguyễn Văn Nam, thuyền trưởng tàu 904 đã kịp thời lệnh cho tổ xuồng sang tàu cá QNg 94955TS để chuyển 6 ngư dân về tàu và cử tổ quan sát trực 24/24 để chờ thủy triều lên phối hợp với các lực lượng tiếp tục cứu kéo tàu cá QNg 94955TS ra khỏi bãi đá ngầm.

Ngay sau khi tàu cá QNg 94955TS bị nạn, Quân chủng Hải quân đã điện chỉ đạo thành lập ban khảo sát tình hình tàu cá QNg 94955TS gồm: Chỉ huy đảo Đá Tây, Chỉ huy tàu 904, Chỉ huy Trạm Biên phòng Đá Tây và Chỉ huy Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá đảo Đá Tây để tìm phương án cứu kéo tàu cá QNg 94955TS.

Qua kiểm tra và kết luận sơ bộ: Tàu cá bị chìm, chỉ nhô phần mũi và nóc ca bin; các thợ lặn đã kiểm tra phía mũi không bị thủng, còn phía thân và lái tàu cá QNg 94955TS thì do thời tiết trên biển sóng gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển động nên không thể tiếp cận kiểm tra được. Hiện tại, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo cho các lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực tàu cá bị nạn để khi thời tiết cho phép tiếp tục làm công tác cứu kéo tàu cá QNg 94955TS.

Khi đưa 6 ngư dân sang tàu 904, cấp ủy, chỉ huy tàu đã tổ chức thăm khám, bố trí chỗ ăn, nghỉ, động viên thăm hỏi, nắm tình hình và nguyện vọng của ngư dân. Trong số 6 ngư dân thì 4 ngư dân có nguyện vọng xin ở lại để tiếp tục cùng với các lực lượng trên đảo và tàu của Hải đoàn 129 tiếp tục cứu kéo tàu cá QNg 94955TS; 2 ngư dân có nguyện vọng xin về theo tàu 904, gồm ngư dân Huỳnh Dừa, sinh năm 1986 và ngư dân Huỳnh Văn Hóa, sinh năm 1993, là hai anh em ruột đều trú tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong lễ bàn giao, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ cho mỗi ngư dân gặp nạn 3 triệu đồng và tặng giấy khen cho tập thể tàu 904 và cá nhân thượng úy Nguyễn Văn Nam, thuyền trưởng tàu 904.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>