Biểu dương, khen thưởng 141 cá nhân, tập thể

26/05/2020 | 14:33 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 26-5, UBND thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV - năm 2020. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, hội nghị tiến hành biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Hội nghị còn thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V, gồm 25 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Nâng cao chất lượng lãnh, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hơn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Các tập thể được tuyên dương.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đề nghị thành phố chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tập trung vào những nội dung trọng tâm, khâu đột phát, khắc phục những biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua - khen thưởng nhằm đưa phong trào thi đua phát triển bền vững, thực sự mang lại hiệu quả.

Trong 5 năm qua, thành phố Vị Thanh luôn xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực, là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả phong trào thi đua yêu nước đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt đời sống xã hội, kinh tế không ngừng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường hơn.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị sản xuất đạt bình quân 3,24%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Trong phong trào thi đua phát triển nông nghiệp đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả; đến nay có hơn 843 mô hình cho thu nhập từ hơn 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/năm.

Thành phố có 4/4 xã được công nhận xã nông thôn mới và được Trung ương công nhận là đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so kế hoạch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và có bước phát triển mới đi vào chiều sâu, góp phần tích cực tạo chuyển biến trong xây dựng nếp sống văn minh…

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>