Cán bộ Đoàn duy nhất của tỉnh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

01/03/2024 | 08:33 GMT+7

(HG) - Đó là anh Phùng Văn Tráng, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Vị Thanh. Anh là cán bộ Đoàn duy nhất của tỉnh Hậu Giang và là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trong cả nước vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra quyết định khen thưởng.

Những năm qua, anh Phùng Văn Tráng nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng, trong đó có tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Theo kế hoạch, chương trình Lễ tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 3, tại tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Phùng Văn Tráng đã bồi dưỡng, giúp 2 học sinh trường đạt giải nhất và giải nhì Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp quốc gia năm học 2022-2023.

Trước đó, cá nhân anh Tráng được Tỉnh đoàn tặng bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023; đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học” năm học 2023-2024… Bởi với vai trò Bí thư Chi đoàn, giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, anh Tráng luôn tích cực trong công tác tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng.

Nổi bật như thực hiện công trình măng non “Cổng trường an toàn giao thông”, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục học sinh các kiến thức về an toàn giao thông. Nhờ đó, có 2 học sinh trường xuất sắc đạt giải nhất và giải nhì Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp quốc gia năm học 2022-2023. Ngoài ra, tổ chức ra mắt mô hình “Tiếp sức đến trường” nhằm hỗ trợ, chăm lo cho học sinh dân tộc, học sinh khó khăn...

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>