Cần có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong phát triển kinh tế - xã hội

10/09/2020 | 16:21 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 10-9, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) quý III, triển khai công tác quý IV.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị huyện Phụng Hiệp có giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế trong phát triển KT-XH.

Trong quý III, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt yêu cầu nghị quyết đề ra. Trong đó, các mặt công tác trọng tâm được thực hiện như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy định kỳ thi tốt nghiệp THPT; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tổng giá trị sản xuất trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 79,98%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt 67,85%; lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 62,14%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.951 tỉ đồng, chiếm 78,07% chỉ tiêu nghị quyết. Bên cạnh đó, hiện huyện Phụng Hiệp có 12 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh; tổ chức công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đến thời điểm này, huyện Phụng Hiệp có 7/17 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra, có 6 chỉ tiêu đạt từ 70-80% so với nghị quyết và phấn đấu đến cuối tháng 9 này sẽ hoàn thành, 4 chỉ tiêu còn lại sẽ tính vào cuối năm.  

Đầu ra cây mía của người dân dự báo sẽ gặp nhiều bấp bênh do giá thấp và doanh nghiệp bao tiêu ít.

Ngoài những mặt thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III thì tình hình dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là làm giảm giá nhiều mặt hàng nông sản; việc đầu ra cây mía của người dân được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn về giá bán, diện tích được doanh nghiệp bao tiêu còn ít. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy ở các cấp học còn nhiều... Trước những khó khăn trên, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ địa phương; cũng như xem xét có chủ trương mở rộng Khu tái định cư tập trung thị trấn Cây Dương, điều chỉnh quy hoạch trung tâm thị trấn Cây Dương, tách Trường THPT Cây Dương thành Trường THPT và Trường THCS Cây Dương, bổ sung kinh phí dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 927...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho rằng: Tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên đề nghị huyện Phụng Hiệp có những chỉ đạo trong phát triển KT-XH phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Địa phương cần chú trọng đến công tác giảm nghèo hiệu quả; quy hoạch lại vùng mía cho phù hợp với nhu cầu, tránh tình trạng người dân thua lỗ. Ban Thường vụ Huyện ủy và ngành chức năng, lãnh đạo các địa phương của huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các công trình, dự án trọng điểm nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là vốn đầu tư công phải đảm bảo giải ngân đạt 100% vào cuối năm. Ngoài ra, sớm xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở đi vào hoạt động hiệu quả, đoàn kết nội bộ. Thống nhất xem xét đầu tư, hỗ trợ các kiến nghị của huyện tại buổi làm việc hôm nay; riêng việc đề xuất tách Trường THPT Cây Dương giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm đề án và tham mưu UBND tỉnh sớm thực hiện trong thời gian tới...

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>