Casuco cam kết mua hết mía cho nông dân Hậu Giang

17/09/2019 | 08:07 GMT+7

(HG) - Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và các sở, ngành liên quan, cùng chính quyền địa phương có vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 16-9, ông Lê Hồng Thái, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) cam kết sẽ tiêu thụ hết mía của nông dân Hậu Giang nằm trên đồng trong niên vụ mía 2019-2020 này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng) đề nghị Casuco cần tính toán lại ngày vào vụ ép mía cho phù hợp. Ảnh: H.PHƯỚC

Lời cam kết trên đã giúp cho lãnh đạo các địa phương có mía và người dân nhẹ phần nào lo lắng. Bởi, hiện mùa thu hoạch mía trên địa bàn tỉnh sắp bắt đầu nhưng theo báo cáo của Casuco thì đơn vị chỉ mới ký hợp đồng bao tiêu mía với nông dân được hơn 4.000ha, trong khi qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh thì vụ mía sắp thu hoạch tới đây nông dân Hậu Giang xuống giống được 8.147ha. Về thời gian vào vụ ép, Casuco dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 10 tới do chữ đường và sản lượng mía đến ngày thu hoạch hiện nay chưa đảm bảo cho nhà máy hoạt động. Tuy nhiên, thời gian vào vụ ép có thể sớm hơn sau khi bộ phận chuyên môn của công ty kiểm tra lại chữ đường (CCS) và rà soát lại diện tích, thời gian đặt hom của giống mía chín sớm ROC 16 theo đề xuất của huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Về giá thu mua, Casuco đang xem xét và sẽ thông báo sau nhưng không thấp hơn giá sàn bảo hiểm đã ký kết với nông dân là 700 đồng/kg mía sạch, đạt 10 CCS tại ruộng. Đối với chính sách thu mua, công ty sẽ mua mía trực tiếp với dân chứ không thông qua thương lái, hộ nào đã ký hay chưa ký hợp đồng bao tiêu đều được Casuco mua mía nhằm đảm bảo hết diện tích mía trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị Casuco cần tính toán lại ngày vào vụ ép trên cơ sở diện tích và thời gian sinh trưởng của giống mía chín sớm ROC 16. Bởi, trường hợp đốn mía quá ngày thu hoạch thì ít nhiều gây thiệt hại cho bà con. Ngoài ra, thống nhất với đề nghị của Casuco là tỉnh sẽ thành lập đoàn thường xuyên kiểm tra việc đo chữ đường tại nhà máy và trong thành phần đoàn sẽ có sự tham gia của nông dân trồng mía để đảm bảo sự minh bạch. Đồng thời, thống nhất với phương thức thu mua, vận chuyển mía của Casuco, nhưng công ty cần tạm ứng tiền trước cho những hộ trồng mía có nhu cầu để trả tiền nhân công đốn mía, sau đó sẽ hoàn lại khi Casuco trả tiền (dự kiến 10 ngày sau khi bán mía). Bên cạnh đó, đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh, các địa phương phối hợp cùng Casuco trong việc đi lấy mẫu CCS để quyết định thời gian vào vụ ép, cũng như rà soát và khoanh vùng những nơi có mía cần thu hoạch trước để điều tiết khâu thu hoạch được hiệu quả…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>