Chuẩn bị tốt các công việc cho lễ công nhận xã nông thôn mới nâng cao Đại Thành

13/06/2019 | 08:31 GMT+7

(HG) - Tại buổi kiểm tra, nghe báo cáo công việc chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới nâng cao Đại Thành mới đây, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy Nguyễn Thiện Nhơn lưu ý địa phương cần gấp rút rà soát lại các công việc, để buổi lễ công nhận diễn ra chỉn chu, nghiêm trang, tạo được ấn tượng với quý đại biểu tham dự lễ. Các công trình đang xây dựng phải đảm bảo thời gian, chất lượng, bàn giao đúng thời điểm theo kế hoạch. Ông cũng lưu ý việc tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cần thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là cảnh quan môi trường.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Đại Thành đang khẩn trương hoàn thiện.

Đến cuối năm 2018, 16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Đại Thành đã đạt, trong đó tiêu chí về thu nhập xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm (theo yêu cầu là 41 triệu đồng/người/năm); hộ nghèo xã chỉ còn 1,92% (yêu cầu tiêu chí nghèo theo chuẩn đa chiều là ít hơn hoặc bằng 2%); lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt hơn 96% (yêu cầu lớn hơn hoặc bằng 95%); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 92% (yêu cầu là lớn hơn hoặc bằng 90%)…

Được biết, lễ công nhận dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7 tới đây và xã Đại Thành là địa phương cấp xã đầu tiên của tỉnh đạt danh hiệu này. Đại Thành là xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, được công nhận vào năm 2013.

Tin, ảnh: H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>