Công bố quyết định sáp nhập ấp, khu vực, chi bộ

15/08/2019 | 08:04 GMT+7

(HG) - Ngày 14-8, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập ấp, khu vực.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, do phường Trà Lồng có 3 khu vực Khánh Hưng 1, Long An 1 và Long Trị 2 không đảm bảo về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định, nên sáp nhập khu vực Khánh Hưng 1 vào khu vực Long An, lấy tên là khu vực 1; sáp nhập khu vực Long An 1 vào khu vực Long Khánh, lấy tên là khu vực 2; sáp nhập khu vực Long Trị 2 vào khu vực Khánh Hưng 2, lấy tên là khu vực 3.

Ông Trần Thanh Oai (bìa trái), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, trao quyết định thành lập Chi bộ ấp Tân Phú. Ảnh: LÊ ĐĨNH

Tại hội nghị, UBND phường Trà Lồng cũng trao quyết định chỉ định các chức danh trưởng khu vực, phó trưởng khu vực vừa được bổ nhiệm sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Dịp này, UBND thị xã Long Mỹ đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác sáp nhập khu vực ở phường Trà Lồng.

- Cùng ngày, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập ấp, khu vực. Theo đó, đã sáp nhập ấp Long Thạnh 2 vào ấp Long Thạnh 1, lấy tên là ấp Long Thạnh.

Như vậy, sau khi sáp nhập ấp, khu vực, thị xã Long Mỹ hiện còn 42 ấp, khu vực, giảm 1 ấp và 3 khu vực.

- Ngày 13-8, Đảng ủy thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập Chi bộ ấp Tân Phú A1 và Tân Phú A2.

Ấp Tân Phú A1 và Tân Phú A2 có khoảng 265 hộ dân sinh sống, chủ yếu sản xuất nông nghiệp và mua bán nhỏ. Sau khi sáp nhập, lấy tên thành ấp Tân Phú, có tất cả 28 đảng viên chính thức. Tại lễ công bố, đã chỉ định Chi ủy Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Ông Trần Văn Nam giữ chức danh Bí thư Chi bộ, ông Đỗ Văn Lắm giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

HOÀNG NHÂN - LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>