Cử tri nêu nhiều ý kiến về an sinh xã hội

28/09/2022 | 14:46 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 28-9, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xúc hơn 180 cử tri huyện Phụng Hiệp trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Tham dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại đây, cử tri nêu kiến nghị: dự kiến ngày 1-7-2021 sẽ tăng lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhưng vì dịch Covid-19 nên không tăng, nay tình hình dịch đã ổn mà chưa thấy tăng; cơ sở hạ tầng của huyện còn yếu kém, cần được quan tâm đầu tư xây dựng nhiều hơn; tình trạng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản diễn ra khá nhiều, ảnh hưởng nguồn thủy sản địa phương; nhiều hộ trong khu tái định cư thị trấn Cây Dương vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiều hộ dân ấp 4, xã Hòa Mỹ chưa có nước sạch sử dụng; nhiều tiểu thương chợ Cây Dương mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi mà lái xe phân khối lớn diễn ra khá nhiều…

Cử tri tham gia ý  kiến.

Giải trình các vấn đề trên, ông Trương Cảnh Tuyên thông tin, về nhiều người dân trong khu tái định cư thị trấn Cây Dương chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ngành chức năng huyện Phụng Hiệp cần xem xét lại và có biện pháp cấp giấy cho dân, trên tinh thần linh hoạt để đảm bảo quyền lợi của bà con. Vấn đề cơ sở hạ tầng huyện yếu kém, tỉnh đã có dự án mở rộng Tỉnh lộ 927 và một số tuyến trên địa bàn, đang triển khai thực hiện, nhưng do gặp nhiều vấn đề vướng mắc, trong đó bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tới đây tỉnh sẽ đẩy nhanh hơn.

Về tình trạng nhiều tiểu thương chợ Cây Dương lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, ảnh hưởng trật tự, an toàn giao thông, tới đây tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng đôn đốc đơn vị hữu quan đầu tư hạ tầng lại chợ và sắp xếp việc buôn bán của tiểu thương. Một số hộ dân ấp 4, xã Hòa Mỹ chưa có nước sạch thì ngành chức năng huyện cần phối hợp khảo sát, tạo điều kiện để người dân có nước sạch sử dụng.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại đây, bà Lê Thị Thanh Lam cho biết, về kiến nghị nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã có ý kiến tại các kỳ họp của Quốc hội vừa qua, nhưng tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến Ngân sách Nhà nước, nên Quốc hội cho biết lùi lại trong thời gian thích hợp sẽ nâng lương. Riêng trẻ em lái xe khi không đủ tuổi, nhiều người còn sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản thì ngành công an huyện sớm vào cuộc để tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm.

 

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>