Đảng ủy thị trấn Nàng Mau có nhiều nỗ lực trong công tác chuẩn bị đại hội

24/02/2020 | 08:57 GMT+7

(HG) - Đó là ghi nhận của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị trấn Nàng Mau (điểm của tỉnh).

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: GIA NGUYỄN

Dự buổi kiểm tra còn có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức cùng Tổ giúp việc Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy Vị Thủy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng Đảng bộ thị trấn Nàng Mau được Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở loại hình xã, phường, thị trấn nên công tác tổ chức phải chặt chẽ, chu đáo; từ đó làm cơ sở để các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh học tập, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện ở đảng bộ mình cho tốt.

Với ý nghĩa đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từ báo cáo chính trị cho đến các tham luận phải được thẩm định nội dung, đảm bảo thời gian trình bày tại đại hội. Trước khi bầu cử, đồng chí Bí thư Huyện ủy quan tâm quán triệt tinh thần đảng viên về dự đại hội phải thống nhất và tuân thủ đúng quy tắc tập trung, dân chủ của Đảng, tránh để xảy ra tình trạng bỏ phiếu không hợp lệ…

Đại hội Đảng bộ thị trấn Nàng Mau sẽ diễn ra vào ngày 24, 25-2 tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. Số lượng đại biểu khách mời các cấp về dự đại hội điểm của tỉnh khoảng 370 người. Ngoài công tác hậu cần, phục vụ chuẩn bị chu đáo theo kế hoạch đề ra thì khâu trang trí khánh tiết đại hội cũng được triển khai, thực hiện bám sát với hướng dẫn của trên.

Theo đánh giá của Tổ giúp việc Tỉnh ủy, các bước chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy thị trấn Nàng Mau triển khai, thực hiện bám sát theo các văn bản chỉ đạo của trên. Trong đó, chương trình chung cũng như chi tiết của phiên trù bị kể cả đại hội chính thức đều đáp ứng đầy đủ nội dung theo yêu cầu và được rà soát, thẩm định chặt chẽ.

Cũng nhằm góp phần giúp cho đại hội điểm chỉ đạo của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, trước khi diễn ra phiên trù bị vào sáng ngày 24-2, Tổ giúp việc Tỉnh ủy còn phối hợp với Huyện ủy Vị Thủy hỗ trợ thị trấn Nàng Mau tổ chức buổi tập dợt nội dung chương trình trên cơ sở kịch bản đã xây dựng và được trên xét duyệt.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>