Giúp phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu

14/08/2019 | 08:32 GMT+7

(HG) - Ngày 13-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (Life), Hội Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Trước đó, trong 2 năm 2017, 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Life tổ chức các hoạt động khảo sát và đề xuất dự án “Ứng phó với biến đổi khí hậu có sự tham gia của phụ nữ cộng đồng”.

Năm nay, Hội tiếp tục phối hợp khởi động hợp phần dự án trên tại các xã Lương Nghĩa, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Tổng kinh phí thực hiện dự án 55 triệu đồng (do Life hỗ trợ). Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12-2019. Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau thảo luận định hướng, kế hoạch hoạt động.

Dự án nhằm góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ cơ sở thúc đẩy các hoạt động phát triển cộng đồng trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó BĐKH trên địa bàn huyện.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>