Hội Nông dân tỉnh: Thực hiện đạt và vượt 5/12 chỉ tiêu Trung ương giao

02/07/2020 | 09:05 GMT+7

(HG) - Ngày 1-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ V, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáu tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội thực hiện đạt và vượt 5/12 chỉ tiêu Trung ương giao và Nghị quyết công tác hội năm 2020; 4 chỉ tiêu đạt từ 37-93%, 2 chỉ tiêu đang thực hiện và 1 chỉ tiêu xét cuối năm.

Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thi đua nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

Cụ thể, Hội kết nạp mới 5.006 hội viên, đạt 92,7% chỉ tiêu Trung ương giao. Chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh phát động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, kết quả có 92.899 hộ đăng ký, đạt 100,3%, tăng 0,3% so cùng kỳ, chiếm 70,3% so tổng số hộ nông dân. Thành lập mới 24/16 chi hội nông dân nghề nghiệp, đạt 150% nghị quyết; thành lập 7/8 chi hội nghề nghiệp trong hợp tác xã và 169/225 tổ hội nghề nghiệp… Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân trên 3,7 tỉ đồng, đạt 107% chỉ tiêu Trung ương giao.

Hội Nông dân tỉnh cũng chủ động cụ thể hóa 3 nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Hội bằng 3 kế hoạch thực hiện, chọn điểm chỉ đạo, có lộ trình phù hợp và sớm triển khai thực hiện các kế hoạch. Các cấp hội nông dân tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống hạn, mặn, hạn chế được thiệt hại do hạn, mặn gây ra. Hội Nông dân tỉnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng được 3 cầu thép lắp ghép tại xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp), Trường Long A và Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A), tổng trị giá 300 triệu đồng…

Qua phát động thi đua đợt 1, 8/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành đủ 2 nội dung thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, thực hiện 77/75 công trình chào mừng, đạt 102% kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện trên 15 tỉ đồng. Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền vận động được trên 3,2 tỉ đồng, đạt trên 120 kế hoạch thi đua.

Thực hiện phát động thi đua đặc biệt vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hội nông dân cấp huyện và cơ sở đã quyên góp ủng hộ 43,7 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục quan tâm nâng chất các chỉ tiêu đã đạt, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm. Chỉ đạo kiện toàn ban chấp hành hội các cấp. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiện toàn, củng cố, nâng chất các câu lạc bộ nông dân học tập và làm theo gương Bác; câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị…

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>