Hội thảo về phòng trị bệnh thối nhũn trái mít

30/11/2022 | 05:48 GMT+7

(HG) - Ngày 29-11, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội thảo “Kết quả nghiên cứu và hiệu quả mô hình phòng trị bệnh thối nhũn trái mít tại tỉnh Hậu Giang”, với sự tham dự của hơn 30 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp, cán bộ khuyến nông và nông dân trồng mít trên địa bàn tỉnh.

Nhiều vấn đề liên quan đến việc canh tác và phòng trị bệnh trên cây mít đã được trình bày tại hội thảo.

Hội thảo đã tham luận nhiều nội dung như: thực trạng canh tác mít ở Hậu Giang và định hướng giai đoạn tiếp theo; kết quả khảo sát về thực trạng canh tác và tình hình sâu bệnh hại trên cây mít tại tỉnh Hậu Giang; kết quả xác định tác nhân gây bệnh thối nhũn trái và thử nghiệm hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật trong phòng thí nghiệm; biện pháp phòng trị bệnh thối nhũn trái mít và một số kết quả thực hiện trên mô hình tại tỉnh Hậu Giang; hiện trạng và định hướng phát triển cây mít tại các vùng sinh thái của Việt Nam; công tác tuyển chọn giống và kỹ thuật nhân giống trái mít hiện nay;… Các đại biểu còn thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc canh tác và phòng trừ sâu bệnh trên cây mít. Qua đó, giúp công tác quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng mít trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài “Xác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị thối nhũn trái mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, do TS Nguyễn Thành Đức làm chủ nhiệm, Viện Di truyền Nông nghiệp là tổ chức chủ trì. Đề tài là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, được triển khai từ năm 2020. Dự kiến, đề tài sẽ nghiệm thu trong năm 2023 tới.

ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>