Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

09/12/2019 | 08:02 GMT+7

(HG) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

Hiện toàn huyện có trên 3.000 hội viên hội CCB thuộc 16 tổ chức cơ sở hội. Các cấp hội luôn làm tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả. Đồng thời, tích cực chăm lo, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nổi bật, huy động hùn vốn trong hội viên trên 4,2 tỉ đồng giúp nhau sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Qua đó, đã xây dựng được 129 mô hình sản xuất do hội CCB là chủ, thu nhập từ 50-500 triệu đồng/năm, thành lập được 1 hợp tác xã, 33 tổ kinh tế hợp tác, 2 trang trại và 15 gia trại; vận động xây dựng được 24 căn nhà nghĩa tình đồng đội; ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho 1.560 hội viên vay vốn, với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng. Đến nay, hộ nghèo trong hội viên hội CCB còn 3,40%, tương đương 100 hộ, có 8/15 xã, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.

- Hội CCB huyện Châu Thành vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Hiện, toàn huyện có 1.280 hội viên với 9 chi hội các xã, thị trấn và 59 chi hội ấp. Qua bình xét, năm 2019 có 9/9 cơ sở hội trong sạch vững mạnh, đạt 100%; 98,3% hội viên gương mẫu; 98,4% hộ đạt gia đình văn hóa; xây dựng mới 8 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện quản lý 44 tổ tiết kiệm vay vốn, với trên 44 tỉ đồng, có 1.821 hộ vay, trong đó 629 hội viên hội CCB vay trên 9 tỉ đồng. Hội cũng vận động Quỹ hùn vốn xoay vòng trên 500 triệu đồng giải quyết cho 172 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Tính đến thời điểm này, huyện Châu Thành không còn hộ hội viên hội CCB nghèo.

VĂN MINH -  HOÀNG SƠN 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>