Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra

23/11/2020 | 18:41 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 23-11, Thanh tra tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020). Dự họp mặt có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” cho các cá nhân.

Tại buổi họp mặt, cán bộ, công chức, người lao động ngành thanh tra tỉnh cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành thanh tra Việt Nam nói chung và ngành thanh tra Hậu Giang nói riêng. Trong đó, khẳng định những năm qua, ngành thanh tra các cấp đã không ngừng củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra theo hướng ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhất là chú trọng hoàn thiện cơ cấu tổ chức để thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước và hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Riêng năm 2020, toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai, thực hiện 33 cuộc thanh tra hành chính, 1.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tiếp 2.911 lượt công dân…

Qua công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, cơ quan thanh tra của tỉnh đã phát hiện số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi 2,7 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 15 tập thể, 42 cá nhân; ban hành 220 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,7 tỉ đồng…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đồng Văn Thanh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành thanh tra tỉnh thời gian qua. Ông cũng mong ngành thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo giải quyết công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và hoàn thiện thể chế.

Chủ tịch UBND tỉnh còn lưu ý ngành thanh tra tỉnh phải tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Cán bộ, công chức ngành thanh tra cần tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, đồng lòng, xây dựng ngành thanh tra Hậu Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Thanh tra Chính phủ đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” cho 16 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành thanh tra.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>