Hợp tác xã quýt đường Long Trị: Chỉ còn khoảng 5ha quýt cung ứng cho thị trường tết

04/12/2019 | 09:19 GMT+7

(HG) - Do bị ảnh hưởng của bệnh vàng lá nên Hợp tác xã quýt đường Long Trị, thị xã Long Mỹ, chỉ còn khoảng 5ha quýt cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo chia sẻ của nhà vườn trồng quýt, để thu hoạch quýt mùa (chính vụ), các nhà vườn bắt đầu tưới nước cho cây vào khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch, rồi chăm sóc đến tháng 9, tháng 10 sẽ cho thu hoạch. Còn muốn để trái ra kịp thời điểm Tết Nguyên đán, khâu tưới nước phải dời lại sau 1-2 tháng. Thường trong 1 năm, nhà vườn trồng quýt đường ở thị xã Long Mỹ thu hoạch quýt 2 lần. Trong đó, thu hoạch quýt tết là vụ nghịch, năng suất không nhiều, nhưng được giá rất cao. Thời gian thu hoạch đồng loạt thường từ 24-25 tháng Chạp. Năm nay, diện tích cho trái không nhiều nên nhà vườn xã Long Trị chỉ bán lẻ theo đơn đặt hàng của khách mua làm quà biếu hoặc trưng tết với giá 50.000-60.000 đồng/kg.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>