Huyện Châu Thành: 7/16 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết năm

14/10/2019 | 08:09 GMT+7

(HG) - Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV. Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý III, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của huyện đạt kết quả khá tích cực. Trong đó, nổi bật là giá trị sản xuất toàn huyện đạt 4.432 tỉ đồng, tăng 5,74% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng trên 94%. Công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ, kỷ niệm, hoạt động chính trị của địa phương được quan tâm thực hiện tốt. Huyện cũng chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với các loại dịch bệnh, thiên tai; tình hình an ninh, quốc phòng được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí; học tập và làm theo gương Bác được Đảng bộ huyện quan tâm thực hiện, triển khai rộng khắp với nhiều cách làm mới.

Theo Huyện ủy, bên cạnh kết quả tích cực thì tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp; tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm; công tác phát triển đảng viên có quan tâm nhưng số lượng, tỷ lệ còn thấp so chỉ tiêu; chất lượng, hiệu quả nhiều mô hình điểm của Mặt trận, đoàn thể chưa cao, triển khai còn dàn trải.      

Khắc phục những hạn chế trên, những tháng cuối năm, huyện đề ra kế hoạch sẽ chỉ đạo các địa phương rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; đề xuất tỉnh công nhận xã Đông Phước A đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt các bước chuẩn bị đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; chỉ đạo tổ chức việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019 và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019...

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>